An ninh - Hình sự

Lĩnh án vì trộm tiền và điện thoại trong xe máy đang dựng trên vỉa hè

Lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy trước nhà mà không có người trông coi nên bị cáo Nguyễn Văn Nhơn đã lấy cắp một chiếc điện thoại và tiền của người dân.

Ngày 3/7, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết cho biết vừa tổ chức xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhơn (SN 1989, trú khu phố 4, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Vào khoảng 17h ngày 3/1/2022, Nhơn thấy anh Lê Văn Tư, trú phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết đang điều khiển xe mô tô biển số 86L2-5519 đang lưu thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc khu phố 10 phường Phú Trinh,  Nhơn có nhờ Tư chở đến cầu Dục Thanh rồi Nhơn xuống xe đi bộ một mình dọc theo đường Trần Phú nhằm tìm kiếm tài sản để trộm cắp.

Khi đến trước số nhà 181 đường Trần Phú thuộc phường Phú Trinh Nhơn phát hiện có 1 chiếc xe mô tô của chị Nguyễn Thị Tâm đang dựng trên vỉa hè không có người trông coi, trong hộc xe phía bên trái có 1 chiếc điện thoại di động nên Nhơn lén lút lấy chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Khi Nhơn vừa đi thì bị chị Tâm phát hiện đồng thời truy hô nên quần chúng nhân dân rượt đuổi theo Nhơn. Lúc này, Nhơn bỏ chạy vào một con đường thì gặp Tư đang điều khiển xe chạy tới, Nhơn leo lên xe Tư và yêu cầu chở đi vì mới trộm điện thoại nhưng Tư không chở mà dừng xe lại.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhơn trước phiên toà xét xử

Thấy vậy, Nhơn xuống xe và tiếp tục bỏ chạy nhằm tẩu thoát nhưng thấy quần chúng nhân dân rượt đuổi theo đông nên Nhơn đưa chiếc điện thoại di động cho 1 người dân rồi tiếp tục bỏ chạy.

Về phía Tư, khi bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đưa đến trụ sở Công an phường Phú Trinh làm việc, Tư khai việc Nhơn trộm cắp tài sản và nhờ Tư chở bỏ trốn nên Công an phường đã triệu tập Nhơn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an Nhơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử cho rằng: bị cáo Nguyễn Văn Nhơn đã có hành vi lén lút lấy trộm của chị Nguyễn Thị Tâm 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus trị giá 500.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 50 Euro trị giá 1.275.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản Nhơn trộm cắp ngày 3/1/2022 là 1.775.000 đồng (dưới 2.000.000 đồng) nhưng do ngày 26/11/2021, Nhơn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, đến ngày 3/1/2022 lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên hành vi này của Nhơn đã cấu thành tội trộm cắp tài sản được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ: hành vi nêu trên của bị cáo Nhơn đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm khác để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhơn 6 tháng tù giam.