Hồ sơ điều tra

Lĩnh án vì dụ dỗ nhiều cô gái gả bán sang Trung Quốc

Phượng cấu kết cùng bạn trai, chị gái và một số đối tượng không rõ lai lịch khác đưa các cô gái sang Trung Quốc để gả bán bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người, đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Phượng (22 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (chị gái Phượng, 25 tuổi), cùng trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nguyễn Thanh Hoài Nam (bạn trai Phượng, 33 tuổi), trú tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Phượng đã tuyển nhiều cô gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc để gả bán cho những người đàn ông có nhu cầu nhằm hưởng lợi. Qua 4 vụ thành công, Phượng thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Vụ thứ nhất, vào năm 2019 qua mạng xã hội, Phượng kết bạn làm quen với 2 đối tượng tại Tp.HCM (không rõ lai lịch) đang tuyển mộ các cô gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc lấy chồng bất hợp pháp.

Sau đó, Phượng dụ dỗ được 2 cô gái ở Tp.Vũng Tàu đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Phi vụ này thành công, Phượng hưởng lợi 15 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Vũ Tất Thành).

Vụ thứ 2, năm 2020 cũng với thủ đoạn trên, Phượng cấu kết với một đối tượng tên Bình (chưa rõ lai lịch, là người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc) đưa 4 cô gái trú ở các huyện Long Điền, huyện Châu Đức và Tp.Vũng Tàu sang Trung Quốc gả bán.

Khi đến Trung Quốc, do 1/4 cô gái không tìm được người gả bán nên Phượng liên lạc với bạn trai của Nguyễn Thị Mỹ Linh (chị gái của Phượng) tên Abin (là người Trung Quốc) để nhờ gả bán. Sau phi vụ này, Phượng hưởng lợi 105 triệu đồng.

Vụ thứ 3 vào tháng 2/2021, Phượng dụ dỗ được 2 cô gái gả bán sang Trung Quốc thu lợi 25 triệu đồng. Vụ thứ 4 vào tháng 3/2021, khi đang ở Trung Quốc, Phượng kết nối với bạn trai là Nguyễn Thanh Hoài Nam cùng chị gái là Mỹ Linh đưa 2 cô gái khác qua Trung Quốc gả bán, Phượng được bạn trai của Mỹ Linh trả 220 triệu đồng.

Quá trình triệt phá đường dây mua bán người này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ được nhiều dữ liệu hình ảnh, clip trong điện thoại của Phượng liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người, gây ảnh hưởng rất xấu đến thuần phong mỹ tục, truyền thống người phụ nữ Việt Nam.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Phượng 14 năm tù; Nguyễn Thanh Hoài Nam và Nguyễn Thị Mỹ Linh mỗi người cùng 8 năm tù về tội Mua bán người.

Gio Linh