An ninh - Hình sự

Lĩnh 20 năm tù vì cú ném khiến bạn xây rơi từ giàn giáo xuống đất tử vong

Từ những xích mích trong quá trình làm việc, cộng với mâu thuẫn trước đó, Hán Ngọc Hòa đã dùng gạch ném nạn nhân khiến anh này rơi từ giàn giáo tầng 2 xuống đất tử vong. Trước tòa, Hòa tỏ ra ăn năn, hối hận vì hành vi của mình nhưng tất cả đã quá muộn…

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 27/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hán Ngọc Hòa (SN 1996, trú ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ việc là anh Hoàng Văn D. (SN 1982, quê Yên Bái).

Hòa bị dẫn giải đến tòa.

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 4/2019, anh Lê Văn Thư (trú ở Mê Linh, Hà Nội) có ký hợp đồng xây dựng với chị Nguyễn Thị Khen (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Trong nhóm thợ xây chị Khen đưa đến nhà anh Thư thi công có Hán Ngọc Hòa và anh Hoàng Văn D.

Vào 6h30 ngày 7/5/2019, Hòa và anh D. cùng một số người khác lên mái tầng 2 của căn nhà thi công. Hòa và anh D. cùng phụ trách việc xây tường nhà tại khu vực ô cầu thang.

Nửa tiếng sau, Hòa nhắc anh D. căng dây cước để xây nhưng anh này không trả lời. Nghe nhắc nhiều lần, lúc này anh D. mới bực mình đáp lại “Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày không phải kiểu giận cá chém thớt”.

Vốn đã có khúc mắc chưa được giải quyết, lại tức giận trước câu nói của anh D., Hòa đã lấy viên gạch nung ném trúng đầu anh này khiến nạn nhân ngã từ trên giàn giáo xuống khu vực bể nước ở mặt đất. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó vì chấn thương sọ não. Chiều cùng ngày, Hòa bị cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp.

Theo Lao động, tại tòa, Duy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng trình bày không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án như trên. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường các khoản tiền theo quy định cho người thân của anh D..

Minh Hoa (t/h)