Tài chính - Ngân hàng

Liên tục mở mới nhưng doanh thu của Seven.AM lại bết bát không thể tin nổi

Mặc dù là thương hiệu có tên tuổi nhất định trong làng thời trang với 10 năm hoạt động và ngày càng ở rộng hệ thống bán hàng nhưng kết quả kinh doanh của CTCP MHA lại cực kỳ khiêm tốn.

Như đã đưa tin, toàn bộ hệ thống cửa hàng Seven Am ở Hà Nội đều không bán hàng. Thương hiệu cũng không có bất kỳ thông báo nào tại cửa hàng, trên website hay fanpage... về việc ngưng bán hàng.

Trước đó, cuối ngày 11/11, Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm của thương hiệu Seven Am. Kết quả kiểm tra, Quản lý thị trường cho biết công ty chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ 6 cửa hàng của Seven.AM ở Hà Nội đã đóng cửa.

Ra mắt người tiêu dùng từ năm 2009, hiện nay nhãn hiệu thời trang công sở nữ Seven.AM của Công ty Cổ phần MHA (thành lập từ năm 2008, vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng) có 24 cửa hàng, bao gồm 6 cửa hàng tại Hà Nội còn lại là các cửa hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Tính đến tháng 5/2018, ông Nguyễn Vũ Hải Anh là cổ đông lớn nhất nắm giữ 60% cổ phần của công ty MHA. Hai cổ đông còn lại là ông Đặng Quang Anh - hiện đang giữ vị trí Giám đốc (sở hữu 30%) và bà Nguyễn Vũ Mai Hương (10%).

Mặc dù là thương hiệu có tên tuổi nhất định trong làng thời trang với 10 năm hoạt động và ngày càng ở rộng hệ thống bán hàng nhưng kết quả kinh doanh của CTCP MHA lại cực kỳ khiêm tốn.

Năm 2018 công ty đạt 17,4 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng hơn 70% so với năm 2017 và hơn gấp đôi so với con số 8,5 tỷ đồng của năm 2016.

Một số thương hiệu thời trang Việt có tên tuổi khác như NEM, Blue Exchange, Ivy Moda... có doanh thu năm 2018 đạt từ 400-500 tỷ đồng.

Tuy nhiên điều bất ngờ là mức lãi chỉ ... vài chục triệu đồng mỗi năm của MHA - tức không cả bằng nhiều shop thời trang nhỏ lẻ. Cụ thể, mức lãi trước thuế năm 2016 là 45 triệu đồng, năm 2017 lãi 79 triệu đồng và năm 2018 lãi gần 81 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 0,5%.

Đó mới là lãi trước thuế chứ chưa nói đến lãi sau thuế của doanh nghiệp. Quả thực đây là con số khó có thể tưởng tượng được.

Vụ việc của Seven.AM vẫn còn đang được điều tra, chưa rõ thực hư ra sao nhưng chắc chắn sự việc lần này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của doanh nghiệp.

Lê Lan (Tổng hợp)