Thể thao

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang bất lực trước vấn nạn pháo sáng

Nhà báo Nguyễn Minh Hải cho rằng bóng đá Việt Nam nói chung và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói riêng đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc ngăn cản hay nghiêm cấm hành vi mang đốt pháo sáng trong sân tại V. League.

Vấn nạn pháo sáng vẫn đang hoành hành trên khắp các SVĐ tại V. League trong những năm qua mà chưa có cách khắc phục triệt để. Mới đây nhất, ở vòng 6 V. League 2019, "cơn mưa" pháo sáng đã được các một nhóm CĐV quá khích của Hải Phòng mang vào sân Hàng Đẫy. Nhóm người này liên tục đốt pháo sáng trên khán đài và ném bừa bãi xuống mặt cỏ khi cầu thủ đang thi đấu trong sự bất lực của ban tổ chức (BTC) sân Hàng Đẫy. Trọng tài đã phải cho dừng trận đấu nhiều lần để vãn hồi trật tự. 

Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên các thành phần quá khích nhân danh cổ động viên Hải Phòng làm loạn. Mới ở vòng 5 V.League, BTC sân Lạch Tray vừa bị Ban kỷ luật VFF phạt 20 triệu đồng vì lỗi này. Chứng kiến những hành vi không đẹp của một nhóm CĐV Hải Phòng quá khích, đến hôm nay, khi trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC đã kết thúc từ lâu nhưng nhiều người tỏ ra khá bức xúc và đặt dấu hỏi lớn về công tác an ninh tại các sân vận động cũng như liệu có phải Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang thật sự bất lực trước vấn nạn pháo sáng này.

Nhà báo Minh Hải cho rằng VFF đang bất lực trong việc kiểm soát pháo sáng ở các sân vận động.

Nhiều ý kiến cho rằng, "vấn nạn" này đã tồn tại suốt nhiều năm qua nhưng vẫn cứ liên tục diễn ra mà không có biện pháp nào có thể khắc phục triệt để. Vòng tròn luẩn quẩn đốt pháo, xử phạt rồi lại đốt pháo và xử phạt cứ diễn ra suốt từ trận này sang trận khác, sân này sang sân khác khiến NHM bóng đá chân chính không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, nhà báo Nguyễn Minh Hải, một người luôn theo sát bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua cho biết: "Vấn nạn pháo sáng đã diễn ra không chỉ một hay hai lần mà đã hàng chục năm nay. Hầu như trận đấu nào mà Hải Phòng thi đấu là trận đấy có pháo sáng".

"Thậm chí nhiều người cho rằng việc đốt pháo sáng là truyền thống của CĐV Hải Phòng. Tuy nhiên nếu quy chụp cho tất cả CĐV Hải Phòng là hoàn toàn sai lầm. Tôi cho rằng, việc vận chuyển pháo sáng và đốt trong và ngoài sân vận động là do một nhóm người quá khích tạo ra mà thôi. Các hội CĐV Hải Phòng cũng thường xuyên quán triệt và nghiêm cấm hành vi đốt pháo sáng trong sân", nhà báo Minh Hải cho biết.

Khi được hỏi với việc liên tục để pháo sáng được đốt trong sân trong những năm qua thì liệu có phải Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang bất lực trong việc hạn chế và ngăn cấm pháo sáng, nhà báo Nguyễn Minh Hải nhận định: "Điều này theo tôi là hoàn toàn chính xác. Năng lực tổ chức của mình không theo kịp với khả năng đưa pháo sáng vào. Có rất nhiều cách để tuồn được pháo sáng vào sân là cái thứ nhất, cái thứ hai là công tác rà soát cũng tại các cổng ra vào còn rất lỏng lẻo".

"Sáng nay, tôi vừa nói chuyện với một CĐV trực tiếp đốt pháo sáng thì anh ta bảo mang pháo sáng vào sân rất là dễ bởi lực lượng an ninh của các sân vận động không đủ để thực hiện rà soát. Thế nên việc pháo sáng được đốt trong sân cũng là điều dễ hiểu", anh Hải dẫn chứng về việc pháo sáng dễ dàng được mang vào sân.

Để giảm thiểu vấn nạn pháo sáng, nhà báo Nguyễn Minh Hải cho rằng cần phải xử phạt mạnh tay những cá nhân hay tổ chức thực hiện hành vi trên: "Theo tôi, chúng ta cần phải quy trách nhiệm của người mang pháo vào sân thậm chí chúng ta cần phải lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khán đài để xem đấy là ai. Chứ bây giờ CĐV khách đến và đốt pháo sáng mà chúng ta cứ xử phạt mãi đội chủ nhà mãi thì cũng không ổn bởi nếu cứ xử phạt như vậy thì tốt nhất là nên treo hết các sân ở Việt Nam, để các đội bóng thi đấu ở sân không có khán giả bởi chỗ nào cũng có pháo sáng cả".