Giáo dục

Lịch tựu trường của 38 tỉnh, thành phố trên cả nước

Tính đến ngày 16/8, Hà Nội cùng 37 tỉnh, thành đã xác định ngày cho học sinh tựu trường năm học mới, Tp.Hồ Chí Minh quyết định dạy học trực tuyến trong 10 tuần đầu năm học.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành khung kế hoạch năm học mới, nhiều địa phương đã thông báo về thời gian cho học sinh tựu trường, khai giảng.

Trong đó, đa số các địa phương sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng với lớp 1 là từ 23/8. Ngày khai giảng vào 5/9. Thời gian nghỉ học, tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch.

Tính đến thời điểm hiện nay, có gần 38 địa phương đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021 – 2022. 

Lịch tựu trường của nhiều tỉnh, thành. Nguồn Zing.

Zing đưa tin, ngày 16/8, UBND Tp.Hà Nội ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, các trường tựu trường sớm nhất từ 1/9. Thời gian tổ chức lễ khai giảng là 5/9.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long thông tin về thời gian năm học 2021-2022 đối với các cấp giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học cho học sinh tựu trường vào ngày 20/9. Đối với các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và 12 tựu trường vào 6/9, các khối lớp còn lại vào 13/9.

Thời gian khai giảng năm học mới sẽ được quyết định khi các học sinh tập trung trở lại trường học.

Lai Châu, học sinh lớp 1 tựu trường vào 23/8, các khối lớp còn lại vào 1/9.

Tại Lạng Sơn, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ 23/8, các khối còn lại sớm nhất từ 1/9.

Quảng Ninh, Thái Bình, ngày tựu trường sớm nhất dự kiến là 1/9, riêng lớp 1 sớm nhất từ 23/8.

Trong ngày 16/8, UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng ngày 5/9. Năm học bắt đầu vào ngày 6/9.

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, ngày 16/8, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh có hướng dẫn gửi các quận, huyện đề nghị xây dựng bài học trực tuyến, ghi hình tiết dạy bậc tiểu học trong 10 tuần đầu năm học, chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh phức tạp.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, năm nay Tp.Hồ Chí Minh có khoảng 1,74 triệu học sinh, riêng bậc tiểu học tăng hơn 31.000 em. Sở GD&ĐT thành phố dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 bằng hình thức trực tuyến.

Trúc Chi (t/h)