Sự kiện

Lịch trình di chuyển của 3 ca bệnh mới ở Quảng Nam

Trong 3 ca bệnh mới ở Quảng Nam, BN 983 cho kết quả dương tính sau khi lần lượt bà nội, ba và mẹ là bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin chi tiết lịch sử dịch tễ 3 ca bệnh vừa mới được bộ Y tế công bố. Đó là các ca 981, 982 983.

BN981, nữ, SN 1988, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Người này sống cùng chồng và con gái tại thôn Võng Nhi, phường Cẩm Thanh, TP.Hội An. BN981 là ca bệnh có liên quan đến ổ dịch bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 10/7, bệnh nhân xin nghỉ việc đi chữa bệnh. Từ ngày 13/7, bệnh nhân nhập khoa Ngoại thần kinh - bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chồng chăm nuôi, các người thân đến thăm.

Đến ngày 17/7, nữ bệnh nhân xuất viện về nhà. Thời gia này, chị ở nhà an dưỡng, không đi đâu. Đến 26/7, bệnh nhân đến khoa Cấp cứu bệnh viện Hội An thực hiện tiểu phẫu. Những ngày sau đó, bệnh nhân ở nhà.

Ngày 14/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại trạm Y tế xã và cho kết quả (+) với SARS- COV2 vào 17/8. Ngày 18/8, mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính nên người này được chuyển điều trị.

Rất nhiều ca bệnh mới là F1 của các ca bệnh đã công bố.

BN982, nam, SN 1930, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông già yếu và sống cùng cháu con ở địa phương. Đây là F1 của 2 trường hợp. Thứ nhất là BN520 - một nữ y tá tư nhân và BN721 - một người ở cùng phòng cách ly.

Theo đó, từ 17/7 trở đi, bệnh nhân được nữ y tế về nhà điều trị, chăm sóc. Ngoài tiếp xúc với nữ y tá BN520 và người nhà ra, ông không tiếp xúc với ai. Đến 31/7, khi bộ Y tế công bố ca bệnh 520, ông được đưa đi cách ly.

Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, 2 ngày sau, có 1 bệnh nhân ở cùng phòng cách ly với ông là BN721 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả xét nghiệm dương tính vào 13/8. Hiện, người này đang được điều trị, không xuất hiện triệu chứng sốt, ho.

BN983, nữ, SN 2005, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân này là học sinh. Đây là F1 của BN524 (bà nội). Cạnh đó, BN627, BN626 là cha mẹ của cháu.

Cậu bé này sống với ba mẹ ở nhà. Thi thoảng cùng ba (BN627) ra bán rau củ tại chợ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Ngày 12/7, bệnh nhân cùng ba ra thăm bà nội là BN524 tại bệnh viện Đà Nẵng. Những ngày sau đó, bệnh nhân này đi phụ mẹ là BN626 đi bán cháo sáng. Trong quá trình này, bệnh nhân tiếp xúc với rất nhiều người.

Từ 30/7, bệnh nhân ở nhà cách ly do bà nội được công bố dương tính với Covid-19. Một ngày sau, ba mẹ bệnh nhân cũng dương tính với Covid-19.

Ngày 3/8, bệnh nhân đi cách ly tập trung và cho kết quả âm tính. Đến 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính với virus. Hiện tại, sức khỏe cháu bé này bình thường, không ho, không sốt.