Thế giới

Lịch trình công du nước ngoài của ông Putin, bao gồm thăm Trung Quốc

Kể từ năm 2000, ông Putin đã đến thăm Trung Quốc 17 lần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Nga 8 lần kể từ năm 2013, khi ông nhậm chức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10, một quan chức hàng đầu của Điện Kremlin thông báo hôm 25/7.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại của ông Putin, Yuri Ushakov, cho biết chuyến đi sẽ diễn ra trùng với diễn đàn “Một vành đai, Một con đường” ở Trung Quốc. 

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh, mang dấu ấn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng nhằm kết nối châu Á với các nước châu Âu và châu Phi.

Trước đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự của chuyến thăm Trung Quốc sẽ là hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Ngoài ra, Moscow và Bắc Kinh sẽ trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay.

Ngoài Trung Quốc, nói về lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống Nga, ông Ushakov cho biết, ông Putin cũng có kế hoạch tới Thổ Nhĩ Kỳ vào một thời điểm nào đó để thực hiện lời hứa với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, mặc dù thời gian cho chuyến thăm đó vẫn chưa được quyết định.

Ngoài ra, Điện Kremlin đã nhận được lời mời dành cho Tổng thống Putin tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ vào tháng 9, ông Ushakov nói. Vị cố vấn cho biết, sự tham dự trực tiếp của nhà lãnh đạo Nga không bị loại trừ, nhưng hình thức tham gia của ông Putin (trực tiếp hay trực tuyến) vẫn chưa được quyết định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến để chuẩn bị bắt đầu cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 21/3/2023. Ảnh: Sputnik

Thông báo về kế hoạch công du của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức Nam Phi cho biết Tổng thống Nga đã quyết định không tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại thành phố Johannesburg từ ngày 22-24/8, mà chỉ dự trực tuyến, trong bối cảnh lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với ông vẫn treo lơ lửng.

ICC cáo buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vụ đưa trẻ em Ukraine ra khỏi đất nước Đông Âu đang chìm trong xung đột.

Là một bên ký kết hiệp ước thành lập ICC (Quy chế Rome), Nam Phi sẽ có nghĩa vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông ta đặt chân vào lãnh thổ nước này hoặc bị coi là coi thường trách nhiệm của mình.

Moscow đã bác bỏ lệnh bắt giữ ông Putin của ICC là vô hiệu, và cho biết họ không công nhận quyền tài phán của tòa án này vì Nga không phải là một bên của Quy chế Rome.

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng không phải là các bên ký kết Quy chế Rome nên ông Putin có thể công du các nước này dễ dàng hơn.

Chuyến thăm vào tháng 10 sẽ đưa ông Putin đến Trung Quốc, 7 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow trong chuyến thăm 3 ngày.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp trực tiếp vào tháng 9/2022 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Uzbekistan. Trước đó, ông Putin đã gặp ông Tập khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, vài tuần trước khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Kể từ năm 2000, ông Putin đã đến thăm Trung Quốc 17 lần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Nga 8 lần kể từ năm 2013, khi ông nhậm chức. Tổng cộng, cho tới nay hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ít nhất 30 lần.

Minh Đức (Theo AP, TASS)