Văn hoá

“Lệnh Hồ Xung” Lý Á Bằng lần đầu nói về lý do giải nghệ sớm

Lý Á Bằng ngừng đóng phim từ năm 2013. Anh rẽ hướng sang đầu tư kinh doanh nhưng liên tục chịu thất bại.

Lý Á Bằng là một trong những nam diễn viên Hoa ngữ được nhiều khán Việt Nam biết đến qua vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (2003) và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (2001).

Sự thành công vang dội của các bộ phim đã đưa tên tuổi Lý Á Bằng lên một tầm cao mới. Nam diễn viên được đánh giá cao tài năng diễn xuất dù ngoại hình không mấy nổi trội. Anh đã trở thành sao hạng A tại Trung Quốc, song Lý Á Bằng sớm từ bỏ giới giải trí để theo đuổi đam mê kinh doanh. Giờ đây, ở tuổi 51, tài tử chỉ có những khoản nợ.

Lý Á Bằng từng là sao hạng A tại Trung Quốc, song anh sớm từ bỏ giới giải trí để theo đam mê kinh doanh.

Mới đây, Sina đưa tin, Lý Á Bằng đăng tải video, lần đầu chia sẻ lý do rời showbiz. Tài tử tiết lộ nguyên nhân chủ yếu là do bản thân mất động lực, không muốn cả đời bán mặt, bán sức trên phim trường.

Theo Lý Á Bằng, anh nhen nhóm suy nghĩ giải nghệ sớm từ khi thành danh với vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Bộ phim đưa anh đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng không mang lại niềm vui và sự hưng phấn trong nội tâm. Điều này khiến nam diễn viên mông lung, tự hỏi liệu danh vọng nghệ thuật có phải là mục tiêu hướng đến trong đời.

Sau khi rời ngành giải trí để làm kinh doanh, Lý Á Bằng chìm trong khủng hoảng.

Năm 2013, Lý Á Bằng gọi điện cho quản lý, tuyên bố dừng đóng phim sau một đêm thức trắng suy nghĩ. Lý do được anh đưa ra là muốn tìm hướng đi mới cho cuộc đời.

"Tôi không hạnh phúc khi được khán giả săn đón, tung hô. Người quản lý hỏi tôi điên à, sao lại không muốn đóng phim nữa. Thật lòng, tôi mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, kiên trì suốt 10 năm là đã quá đủ. Tôi không muốn tự lừa dối chính mình. Tôi không muốn cả đời cứ đóng phim", Lý Á Bằng chia sẻ.

Theo Sohu, phát ngôn của Lý Á Bằng gây tranh luận trái chiều. Nhiều người cảm thấy tiếc khi anh rời showbiz quá sớm. Họ đưa ra quan điểm việc từ bỏ nghệ thuật chuyển sang kinh doanh là sai lầm của Lý Á Bằng. Sự cố chấp khiến nam diễn viên chìm trong hố nợ.

Chia sẻ về công việc kinh doanh không thuận lợi, Lý Á Bằng khẳng định hướng đi mới gian nan, gặp nhiều thất bại và bị người đời chê cười. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy tự hào về quyết định bỏ nghề diễn viên, chuyển sang làm doanh nhân.

Lý Á Bằng vào vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ 2001.

Vừa qua, Lý Á Bằng cũng đã lên kế hoạch quay lại ngành giải trí. Nam diễn viên sẽ tái xuất với vai trò đạo diễn vào năm sau. "Tôi đã không đóng phim gần 10 năm qua. Tôi nghĩ cuộc sống là vô thường, khó đoán. Biết đâu tôi sẽ hoàn thành kịch bản phim trong 10 ngày, cũng biết đâu tôi trở lại showbiz vào năm sau với một vị trí mới là đạo diễn. Tôi sẽ dùng ống kính kể câu chuyện năm 20 tuổi của mình", nam diễn viên chia sẻ.

Sinh năm 1971, Lý Á Bằng nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêuTiếu ngạo giang hồ. Trên Sohu, Lý Á Bằng cho hay 7 năm qua, anh không có thu nhập, sống dựa vào tiền tiết kiệm và vay mượn do hoạt động kinh doanh không sinh lãi.

Hiện tại, Lý Á Bằng dù bất ổn về mặt kinh tế, nhưng đã tìm được người đồng hành bên anh qua những khó khăn. Đó là diễn viên kiêm người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, kém nam diễn viên 19 tuổi.

Công việc làm ăn không thuận lợi, ở tuổi 51, Lý Á Bằng phải gánh khoản nợ hơn 40 triệu nhân dân tệ (hơn 138 tỷ đồng) chưa tính lãi do liên tiếp làm ăn thua lỗ. Song Lý Á Bằng lại có đời tư êm ấm với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Họ mới đón con gái đầu lòng.

Nam diễn viên còn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con gái Lý Yên. Theo Sina, mối quan hệ mẹ kế - con riêng giữa Hải Hà Kim Hỷ và Lý Yên hòa hợp. Họ thường xuyên xuống phố mua sắm cùng nhau.

Hơn một năm qua, ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ chuyển sang làm vlogger, kiếm thu nhập và tăng độ phủ sóng hình ảnh trở lại bằng việc sản xuất các video về cuộc sống nông thôn.

Quốc Tiệp (t/h)