Sự kiện

Lễ giỗ tổ Hùng Vương: Vắy ngắn đi trẩy hội, hot girl "chữa cháy" để được lên đền

Mặc dù chưa tới chính hội, nhưng từ ngày hôm nay đã có hàng triệu du khách thập phương tới dự lễ hội Hùng Vương. Nhiều bạn trẻ, có thể do vô tình đã mặc váy ngắn, ngay lập tức họ phải có phương án "chữa cháy" để được lên đền.

Ban tổ chức cho biết, năm nay, Lễ hội Đền Hùng dự kiến đón khoảng 2 triệu du khác, lượng du khách sẽ chủ yếu vào 2 ngày đầu nghỉ lễ 13-14/4 (tức 9-10/3 âm lịch).

Nhà chức trách Phú Thọ đã phải tăng cường toàn bộ lực lượng công an, bảo vệ, tình nguyện viên được huy động, phân bố tại nhiều điểm khác nhau trong đó đặc biệt là lối chính lên các đền để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng leo rừng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin ngày hôm nay (13/4), đã có rất nhiều du khách thập phương tới Đền Hùng. Phần đa các du khách tới đây đều ăn mặc lịch sự, phù hợp với không gian lễ hội, tuy vậy, cũng có nhiều bạn gái do vô tình đã mặc váy ngắn tới đây và phải có phương án "chữa cháy" mới được đền.

Sau đây là một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận:

Nhiều bạn nữ do không biết nên đã mặc váy ngắn tới lễ hội.

Theo quy định, tất cả mọi người tới tham dự Lễ hội không được mặc váy ngắn.

Nhiều bạn nữ đã phải quay về do không được vào đền.

Theo nhiều du khách, việc cấm không được mặc váy ngắn tới dự lễ hội là rất tốt.

Lực lượng chức năng đứng chốt chặn để thông báo việc không được mặc váy ngắn vào Lễ hội.

Các bạn gái sau đó đã phải "chữa cháy" bằng cách quay lại mua váy quây kín tới bàn chân.

Mỗi chiếc váy như vậy được bán với giá 120 nghìn đồng.

Lễ hội có sự tham dự của rất nhiều bạn trẻ.

Clip: Dòng người đổ về Đền Hùng dự Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương:

Công Luân - Phạm Tùng