Thế giới

Lầu Năm Góc: Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga

Mỹ muốn Nga "suy yếu" để họ không thể gây hấn lần nữa với Ukraine, và tin tưởng Ukraine có thể chiến thắng trước Nga nếu Ukraine có được trang thiết bị phù hợp.

Đó là bình luận mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra hôm 25/4 sau khi trở về từ chuyến công du tới thủ đô Kiev của Ukraine, hãng thông tấn AFP đưa tin.

"Bước đầu tiên để giành chiến thắng là tin rằng chúng ta có thể thắng. Chúng tôi tin rằng, họ (Ukraine) có thể thắng nếu có trang thiết bị phù hợp, sự hỗ trợ phù hợp”, ông Austin nói với một nhóm nhà báo sau khi trở về từ chuyến thăm tới Kiev với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Hai vị quan chức hàng đầu của Tổng thống Joe Biden hôm 24/4 đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev. Họ cũng là những quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này vào ngày 24/2.

"Chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu đến mức không thể làm những việc như đã làm khi tấn công Ukraine", Bộ trưởng Austin tuyên bố.

Ông Austin cho rằng Nga đã đánh mất rất nhiều khả năng quân sự, và thiệt hại về binh sĩ là rất lớn, và Mỹ muốn thấy rằng Nga sẽ không thể nhanh chóng khôi phục các khả năng và thiệt hại đó.

Trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới thủ đô Kiev kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang thành hành động quân sự hồi cuối tháng 2, ông Austin và ông Blinken cũng đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 713 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh và đối tác.

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong cuộc hội đàm ngày 24/4/2022 tại Kiev. Ảnh: Times of Israel

Trong khoản viện trợ mới nhất này, khoảng 322 triệu USD được dành riêng cho Kiev. Phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên NATO và các quốc gia khác đã cung cấp cho Ukraine các nguồn viện trợ quân sự quan trọng kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bắt đầu, hãng tin AP cho biết.

Đợt hỗ trợ tài chính này khác với các đợt viện trợ quân sự trước đây của Mỹ dành cho Ukraine. Khoản viện trợ lần này không phải là rút từ các kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà là tiền mặt để các quốc gia có thể sử dụng để mua sắm những thứ họ cần.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi người Mỹ đừng “đến chơi tay không”.

Các quan chức Mỹ tin rằng khoản viện trợ mới sẽ đáp ứng ít nhất một số lời cầu xin giúp đỡ tha thiết của người Ukraine.

Các loại pháo mới, bao gồm cả lựu pháo, tiếp tục được chuyển giao với tốc độ nhanh chóng cho quân đội Ukraine, trong khi một số binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện để sử dụng loại vũ khí này ở các nước láng giềng, các quan chức Mỹ cho biết.

Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Blinken nói với Tổng thống Zelensky rằng, Tổng thống Biden sẽ tuyên bố đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Ukraine.

Bà Brink là một nhà ngoại giao kỳ cựu, đã phục vụ từ năm 2019 với tư cách là Đại sứ Mỹ tại Slovakia. Trước đây, bà từng đảm nhiệm các nhiệm vụ ở Serbia, Síp, Gruzia và Uzbekistan cũng như làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.

Việc bổ nhiệm bà Brink làm Đại sứ Ukraine cần được Thượng viện Mỹ xác nhận. Vị trí Đại sứ Mỹ tại Ukraine đã bị bỏ trống kể từ năm 2019.

Một loạt đạn pháo được bắn ra từ một khẩu lựu pháo Mỹ. Ảnh: Los Angeles Times

Minh Đức (Theo Times of Israel, NDTV)