Thế giới

Lầu Năm Góc: Mỹ không tìm cách gây chiến với Nga ở Biển Đen

Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin rằng Mỹ đang xem xét khả năng giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên sông Danube, bao gồm cả giải pháp quân sự.

Mỹ không muốn gây chiến với Nga và không có tài sản quân sự ở Biển Đen, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/8 khi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa của Ukraine qua vùng biển nội địa giữa châu Á và châu Âu này.

Trước đó, trong bài viết đăng hôm 15/8, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rằng Washington đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và các nước láng giềng của Kiev về các tuyến đường thay thế cho ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng qua Biển Đen.

“Kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn liên quan đến việc tăng khả năng cho Ukraine xuất khẩu 4 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng qua sông Danube vào tháng 10. Phần lớn ngũ cốc sẽ được vận chuyển qua sông và qua Biển Đen đến các cảng lân cận ở Romania để từ đó được vận chuyển đến các điểm đến khác. Mặc dù chậm hơn và tốn kém hơn, tuyến đường này sẽ hoạt động như một giải pháp thay thế cho hành lang ngũ cốc Biển Đen được thiết lập vào năm ngoái theo thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc”, Wall Street Journal cho biết.

Mỹ đang xem xét tất cả các lựa chọn tiềm năng, bao gồm cả giải pháp quân sự, để bảo vệ các tàu đến và đi từ các cảng Danube của Ukraine, một quan chức cấp cao ở Washington nói với Wall Street Journal, nhưng từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về các lựa chọn đó hoặc cho biết những quốc gia nào sẽ tham gia vào chúng.

“Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ”, vị quan chức này cho biết khi nói về những nỗ lực bảo vệ tuyến đường trên.

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã thảo luận về nỗ lực này với các nhà lãnh đạo từ Ukraine, Moldova và một thành viên NATO là Romania tại một cuộc họp ở thành phố Galati của Romania hôm 11/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo Wall Street Journal. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Romania sau đó nói với các phóng viên rằng đất nước ông sẽ tăng gấp đôi công suất xuất khẩu ngũ cốc lên 4 triệu tấn mỗi tháng.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận về các cuộc đàm phán vừa qua với Mỹ, Wall Street Journal cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/8 công bố đoạn video về quá trình nhân viên tàu tuần tra Hạm đội Biển Đen Vasily Bykov kiểm tra tàu chở hàng khô Sukra Okan treo cờ Palau đang trên đường đến cảng Izmail của Ukraine vào ngày 13/8. Video cho thấy một chiếc trực thăng Ka-29 của Nga bay trên tàu Sukra Okan. Trước đó, Nga đã bắn cảnh cáo qua mũi tàu hàng này vì không phản hồi yêu cầu tạm dừng để kiểm tra liệu có hàng hóa bị cấm trên tàu.

Khi được yêu cầu bình luận về các bài báo như bài viết của tờ Wall Street Journal, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi đã kêu gọi Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc, tôn trọng cam kết đảm bảo vận chuyển ngũ cốc an toàn ra khỏi Ukraine và đến các quốc gia cần mặt hàng này nhất. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ tài sản nào của Mỹ ở Biển Đen, vì vậy tôi không có gì hơn để chia sẻ về vấn đề này”.

Khi được hỏi liệu tình huống ở Biển Đen có giống tình huống ở Vùng Vịnh, nơi Mỹ đã triển khai quân và thiết bị để đảm bảo an toàn cho vận chuyển thương mại ở Eo biển Hormuz, bà Singh nói: “Tôi không có bất kỳ quyết định hay thông báo nào để đưa ra về điều đó. Đây là điều mà chúng tôi đang tiếp tục theo dõi”.

“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không tìm cách gây chiến với Nga. Có một cuộc chiến mà chúng tôi đang hỗ trợ là ở Ukraine. Nhưng tại thời điểm này, tôi không có bất kỳ thông báo nào để đưa ra khi nói đến Biển Đen hoặc việc đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng rời cảng”, vị phát ngôn viên cho biết.

Minh Đức (Theo TASS, WSJ)