Tiêu điểm thế giới

Lầu Năm Góc lo ngại về sự hiện diện của tàu ngầm Trung Quốc ở Bắc Cực

Mặc dù không phải quốc gia ở vùng Bắc Cực như nhiều nước khác, Trung Quốc đang muốn mở rộng thêm sự hiện diện ở khu vực.

Lầu Năm Góc lo ngại về tàu ngầm của Trung Quốc ở Bắc Cực.

Các hoạt động sâu rộng của Trung Quốc ở khu vực Bắc Cực có thể mở đường cho sự hiện diện quân sự được tăng cường, bao gồm cả việc triển khai tàu ngầm để ngăn chặn tấn công hạt nhân, Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo phát hành hôm 2/5.

Theo Reuters, đánh giá này được đưa vào báo cáo thường niên của quân đội Mỹ trước Quốc hội về lực lượng vũ trang Trung Quốc và sau khi Bắc Kinh công bố sách trắng về Bắc Cực đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái.

Mặc dù không phải là một quốc gia gần Bắc Cực, nhưng Trung Quốc ngày càng hoạt động mạnh mẽ ở khu vực và trở thành thành viên quan sát của Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013. Điều đó đã gây lo ngại cho các nước Bắc Cực về các mục tiêu chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, bao gồm cả việc triển khai quân sự.

Báo cáo của Lầu Năm Góc lưu ý rằng Đan Mạch đã bày tỏ quan ngại về mối quan tâm của Trung Quốc đối với Greenland, trong đó bao gồm các đề xuất thành lập trạm nghiên cứu, thiết lập trạm vệ tinh mặt đất, cải tạo sân bay và mở rộng khai thác.

Báo cáo của Lầu Năm Góc lưu ý rằng quân đội Trung Quốc đã hướng tới việc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của mình trở thành ưu tiên cao. Hiện tại, hải quân Trung Quốc đang vận hành 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 50 tàu ngầm tấn công thông thường.

Tốc độ tăng trưởng của lực lượng tàu ngầm đã chậm lại và có thể sẽ tăng lên từ 65 đến 70 tàu ngầm vào năm 2020, báo cáo dự đoán.

Trong khi đó Mỹ và các đồng minh đang mở rộng triển khai hải quân chống ngầm trên khắp Đông Á. Kế hoạch này bao gồm các cuộc tuần tra tăng cường của máy bay P-8 Poseidon kết hợp với Singapore và Nhật Bản.