An ninh - Hình sự

Lật tẩy thủ đoạn làm giả giấy tờ khi thuê nhà rồi đem thế chấp để chiếm đoạt tiền

Do không có công ăn việc làm ổn định, lại cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã sử dụng thủ đoạn làm giả giấy tờ khi thuê nhà rồi đem đi thế chấp, chiếm đoạt tiền.

Thanh Niên đưa tin, ngày 21/5, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Phong (43 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP.HCM buộc bị cáo chấp hành thêm hình phạt 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo bản án ngày 10/11/2018 của Tòa án nhân dân TX.Dĩ An (Bình Dương). Tổng hình phạt dành cho bị cáo Phong là 18 năm tù.

Bị cáo Đặng Thế Phong

Theo hồ sơ cáo trạng của cơ quan chức năng nêu rõ, tháng 1/2018, Đặng Thế Phong có thuê nhà của chị Nguyễn Thị Thùy Dương ở xã Nhị Bình, H.Hóc Môn để ở.

Theo PLO, đến tháng 3/2018, Phong nói với chị Dương cho mượn giấy tờ đăng ký tạm trú và được chị Dương đưa cho bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà nói trên cùng chứng minh nhân dân của chị Dương và chồng chị Dương.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, tháng 5/2018, Phong đã nảy sinh và lên kế hoạch lừa đảo. Phong đã đặt làm giả các giấy tờ photo trên đem thế chấp cho ông Đỗ Văn Phong vay 500 triệu đồng để chiếm đoạt. Việc vay tiền tiến hành bằng hình thức ký hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng.

Tuy nhiên, khi hai bên tiến hành ký hợp đồng xong cùng biên bản giao nhận tiền thì bị nhân viên phòng công chứng phát hiện giấy tờ giả nên đã báo cáo với lực lượng công an, Phong đã bị bắt sau đó về hành vi trên.

Đăng Khoa (t/h)