An ninh - Hình sự

Lật tẩy chiêu trò của nhóm buôn người lôi kéo phụ nữ giận chồng bán sang Trung Quốc

Nhóm đối tượng thấy người phụ nữ mâu thuẫn với chồng, bỏ nhà ra đi nên lôi kéo, dụ dỗ sang Trung Quốc “đổi đời”. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách quê người không đúng như mơ ước nên nạn nhân đã tìm cách trốn về.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Lô Thị Lê (SN 1976), Lô Thị Thắm (SN 1978) cùng trú tại bản Coọc và Vi Thị Xuân (SN 1964) trú tại bản Văng Môn, cùng xã Yên Hòa, huyện Tương Dương để điều tra làm rõ hành vi mua bán người.

Lô Thị Thắm và Lô Thị Lê.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 2/2016, chị V.T.H. (SN 1977) trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương có xảy ra mâu thuẫn với chồng nên đã bỏ đi khỏi nhà.

Do có quen biết từ trước nên chị H. đã gọi điện cho Lô Thị Lê  nhờ  tìm việc làm. Vài ngày sau, Lê gọi điện cho chị H. nói không kiếm được việc làm nhưng có thể sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ có cuộc sống sung sướng hơn.

Lúc đầu chị H. ngại ngần không nghe theo. Tuy nhiên Lê vẽ ra một viễn cảnh với cuộc sống giàu sang sung sướng nơi xứ người. Đặc biệt, biết rõ hoàn cảnh của chị H. nên đối tượng này khuyên nên đi tìm cuộc sống mới, không những thế khi sang Trung Quốc còn có một số tiền lớn để giúp gia đình. Nghe thế, chị H. đồng ý.

Sau đó, Lô Thị Lê đã cấu kết cùng với Lô Thị Thắm và Vi Thị Xuân tổ chức đưa chị H. vượt biên sang Trung Quốc, móc nối với một người phụ nữ người Việt đang ở bên Trung Quốc bán chị H. cho người đàn ông bản địa với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 165 triệu đồng). 3 đối tượng được trả công 25 triệu đồng, còn gia đình nạn nhân chỉ được 10 triệu đồng.

Vi Thị Xuân là kẻ trực tiếp đưa chị H. sang Trung Quốc.

Nạn nhân ở xứ người cuộc sống không như mong muốn. Sau đó, vì cuộc sống vất vả, khổ cực, chị H. tìm cách bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo các đối tượng lên cơ quan công an. Củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/3, Ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng nói trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng trong đường dây đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.