Sự kiện

Lãnh đạo Quảng Nam tiêm vắc xin Covid-19 AstraZenneca

Đối tượng tiêm chủng là thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội, sở Y tế,...

Ngày 18/6, tin từ ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, địa phương vừa tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 Astrazeneca (đợt 2) năm 2021.

Theo kế hoạch số 1303/KH-SYT ngày 14/6/2021 của sở Y tế tỉnh Quảng Nam, các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố và cơ sở y tế đã triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho 1.885 đối tượng. Sau tiêm chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Theo tìm hiểu của PV, các đối tượng tiêm chủng lần này là thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội, sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các chi cục, Trung tâm y tế tuyến tỉnh, các phóng viên...

Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 được triển khai hiệu quả.

Nguồn tin từ sở Y tế Quảng Nam cho hay, đợt tiêm lần 2 này được chia ra làm 2 lần. Đó là tiêm bổ sung cho các đối tượng chưa tiêm mũi 1 từ ngày 17-18/6 và tiêm mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trong đợt 1 từ ngày 24 - 25/6. Công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đảm bảo không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm; đảm bảo thực hiện nhanh công tác cấp cứu sau tiêm chủng, phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra; mục tiêu đạt tỷ lệ (99%-100%) đối tượng được tiêm mũi 2 và hơn 95% đối tượng tiêm mũi 1.

Được biết trong đợt 1 vừa qua, ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 cho 11.520 đối tượng/10.000 liều vắc xin được phân bổ, đạt tỷ lệ 115,20%, trường hợp phản ứng thông thường là 17,5%, không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm.

Cũng tại tỉnh Quảng Nam, tính từ đợt dịch lần này, tức ngày 29/4-18/6, địa phương này đã cách ly tại cơ sở cách ly tập trung tổng số 6.267 người, cách ly tại cơ sở y tế tổng số 71 người, cách ly tại nhà cho tổng số 17.677 người.

Cũng đã có 4.857 người được quản lý, giám sát y tế về từ TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội. Trong đó 4.541 người về từ TP. Hồ Chí Minh; 316 người về từ TP Hà Nội.