Sự kiện

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trang trọng tổ chức lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương

Lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Chiều 15/6 tại nhà tang lễ bộ Quốc phòng (TP.HCM), lễ viếng đồng chí Trần Quốc Hương đã được tiến thành trang nghiêm.

Lễ tang đồng chí Trần Quôc Hương được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước.

Đến viếng lễ tang có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gồm: ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước;….

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban lễ tang Nhà nước gồm 21 người do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng ban.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng.

Lễ viếng được cử hành trang trọng.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đoàn văn phòng Quốc hội.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đoàn Quân ủy bộ Quốc phòng.

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN TP.HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM kính viếng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Vòng hoa kính viếng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Gia đình họ tộc đồng chí Trần Quốc Hương.

Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20/12/1924; quê quán xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; thường trú tại số nhà 204/19 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng năm 1943, ông đã giữ các chức vụ như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI;  Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng Cục Trưởng tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay thuộc bộ Văn hóa, thể thao và du lịch); Trưởng ban Nội chính trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 10h10 ngày 11/6/2020 tại bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, hưởng thọ 97 tuổi.

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đản, đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau lễ truy điệu vào 9h ngày 17/6/2020, linh cữu sẽ được di quan, an táng tại nghĩa trang TP.HCM.