Sức khỏe

Lãnh đạo bệnh viện tiên phong hiến tạng khích lệ nhân viên

Hơn 150 người đã đăng ký hiến mô tạng tại buổi lễ công bố thành lập Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 9/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Ghép tạng và phát động phong trào hiến tạng mang thông điệp "Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống".

Hiện Trung tâm ghép tạng này đã nhận được hơn 250 đơn đăng ký hiến mô, tạng, trong đó có GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Phạm Như Hiệp – Bí thư Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo và nhiều y bác sỹ của Bệnh viện.

Nhiều cán bộ, nhân viên và người dân đã đăng ký hiến tạng trực tiếp tại buổi lễ.

Một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ với PV, chính sự tiên phong trong việc đăng ký hiến tạng của Ban Giám đốc Bệnh viện đã khích lệ anh em trong đơn vị hưởng ứng phong trào hiến tạng "Trao tặng yêu thương- Nối dài sự sống".

Trung tâm trao thẻ đăng ký hiến mô tạng cho đại diện hơn 150 người đã đăng ký.

Được biết, Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu ghép tạng từ năm 2001 và đến nay bệnh viện này đã thực hiện được gần 800 ca ghép thận, 4 ca ghép tim và 1 ca ghép tim phổi. Bệnh viện này có mối quan hệ quốc tế với các tổ chức chuyên ngành về ghép tạng ở nhiều nước trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt đang hợp tác với Trung tâm Y tế ASAN (Hàn Quốc) và Bệnh viện Severance, YONSEI về chương trình ghép gan mang tầm khu vực và quốc tế. Hiện tại các bác sĩ chuẩn bị cho ghép gan đang được sang đào tạo tại 2 bệnh viện trên ở Hàn Quốc.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia khẳng định, trong các bước tiến hành một ca ghép tạng thì trình độ của Việt Nam không thua kém các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến ở Việt Nam đang còn quá ít so với số người cần ghép.

Lê Kông