An ninh - Hình sự

Lãnh án 16 năm tù vì đánh tử vong người nghi trộm chó

Dù anh T. vùng vẫy kêu cứu nhưng ông Thơ vẫn không cho lên bờ, khiến nạn nhân từ từ chìm xuống kênh, tử vong.

Ngày 7/12, Tòa án nhân dân Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Lại Văn Thơ (66 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo truy tố, rạng sáng 7/9/2021, trong lúc đi bẫy chim, Lê Tấn Quý và Phan Tấn Đạt bắt được một con chó ở ven đường và đem về cho anh V.T.T. nuôi.

Anh T. đi xe máy, chở con chó về nhà. Tuy nhiên, khi đi tới ấp 1A, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, con chó vùng vẫy nên anh T. dừng xe lại.

Nghe tiếng chó sủa, hai anh em Lại Quang Hòa và Lại Thành Được đi ra xem. Nghĩ con chó của nhà mình bị T. bắt trộm nên cả hai gọi cha là ông Thơ ra giải quyết.

Ông Thơ chạy ra tra hỏi, thì anh T. nói do Quý và Đạt bắt cho mình. Nghe vậy, ông Thơ yêu cầu anh Trung phải gọi Quý, Đạt tới giải quyết.

Nghe điện thoại của bạn, Quý, Đạt cầm theo súng hơi, dao tự chế tới nhà ông Thơ. Vừa thấy 2 người bạn xuất hiện, anh T. liền lớn tiếng chửi bới ông Thơ khiến ông này bực tức, cầm cây tre đánh vào đầu anh T..

Thấy bạn bị đánh, Đạt cầm súng xông vào đe dọa thì bị ba cha con ông Thơ dồn đánh lại nhóm của Đạt. Hoảng hốt, cả 3 nhảy xuống kênh bỏ trốn. Khi bơi được qua bờ bên kia thì thấy có nhiều người dân la ó, rọi đèn pin nên anh T. bơi ngược lại.

Thấy T. bơi trở lại, ông T. cầm cây tre đánh vào đầu T., không cho anh này vào bờ. Do phải chống cự quá lâu, anh T. bị đuối sức, chìm dần xuống nước.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân lặn xuống cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Anh T. được xác định chết do ngạt nước.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, bị cáo Thơ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Han (t/h từ Tuổi Trẻ, Vietnamnet)