Hồ sơ điều tra

Lãnh 12 năm tù vì chém con riêng của vợ hờ gây thương tích

Chiều 23/8, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Út 12 năm tù về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu Nguyễn Thị Yên Chi, 16 tuổi là con riêng của người vợ hờ và sống chung nhà với bị cáo.

Theo cáo trạng vào năm 2015, Lê Văn Út, SN 1985, ngụ xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và bà Tô Thị Kiều chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà bà Kiều ở xã Đông Yên, huyện An Biên, cùng với 2 người con riêng bà Kiều là cháu Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Thị Yên Chi.

Đến khoảng 21h ngày 22/10/2021, Út đi nhậu về kêu cửa nhưng không ai ra mở, Út đi đến cửa sau và cửa trước dùng tay giật mạnh cửa nhưng không ra.

Trong cơn tức giận, Út nhìn thấy cây dao để ở mái hiên nhà nên đã cầm dao trên tay. Khi vừa thấy Nguyên ra mỡ cửa, Út cầm dao chém một nhát trúng vào bả vai phải của Nguyên.

Lúc này, bà Kiều chạy vào can ngăn thì bị Út chém một nhát trúng vào vai phải. Cháu Yên Chi tiếp tục đến can ngăn cũng bị Út cầm dao chém 2 nhát vào vùng trán trên đầu gây thương tích nặng.

Bị cáo Lê Văn Út

Sau khi gây án, Út bỏ lại cây dao rồi rời đi. Còn 3 mẹ con chị Kiều được người dân đưa đi bệnh viện điều trị vết thương.

Hậu quả theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tích mà Út gây nên cháu Nguyễn Thi Yên Chi là 31%, bà Tô Thị Kiều là 03%, Nguyễn Trung Nguyên là 01%. Sau đó, Út bị Công an bắt giữ về tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị hại Kiều và Nguyên đề nghị không truy cứu hành vi của bị cáo đối với mình, do thương tật Út gây ra không lớn, đồng thời yêu cầu Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử, Lê Văn Út không ăn năn hối cải và một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài lãnh mức án 12 năm tù, Út đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 30 triệu đồng.

Thanh Xuân - Văn Vũ