Bất động sản

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 2: Đất công “khủng”…. cho thuê

Hàng loạt "hợp đồng hợp tác kinh doanh" trên hàng chục ngàn m2 đất công tại trung tâm quận 11 diễn ra nhiều năm qua.

UBND Tp.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM (VH-TT) quản lý và sử dụng 260.164m2 đất công tại số 2 – 4 Lê Đại Hành (quận 11).

Hơn 2,6 ha đất công tại số 2 – 4 Lê Đại Hành (quận 11).

Cụ thể là giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (HL&TĐTDTT).

Một bên là bảng hiệu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Nhưng thực tế tại đây, Sở VH-TT đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 16 tổ chức, đơn vị và cá nhân với diện tích 40.000m2.

Một bên là bảng hiệu Hoa viên Phú Thọ.

16 hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng có tới 7 hợp đồng (tổng diện tích 4.345m²) không gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (HL&TĐTDTT).

Lối vào Hoa viên Phú Thọ trên đất công.

Đây là điều hết sức bất ngờ và bất thường khi vị trí này nằm ngay trung tâm Tp.HCM, được xem là đất vàng?.

Còn đó là CLB võ thuật.

Đơn cử, trong hợp đồng “hợp tác kinh doanh” (HTKD - số 18 ký ngày 11/4/2016) giữa Trung tâm HL&TĐTDTT với Công ty TNHH MTV TM-DV Giải trí thể thao FC Phú Thọ (bán cà phê, căn-tin, CLB bi-da) trên diện tích trên 1.000m² ở mặt tiền đường Lê Đại Hành cho thuê với giá 45 triệu đồng/tháng, tương đương chỉ gần 45.000 đồng/m²/tháng, bằng giá của một tô phở?.

Chi chít bảng hiệu của các điểm kinh doanh.

Hay hợp đồng HTKD (số 63 ngày 28/10/2016) giữa Trung tâm HL&TĐTDTT với Công ty TNHH Cây Đào Đỏ để mở quán kem, với diện tích 160m², cũng nằm mặt tiền đường nhưng chỉ có giá thuê 30 triệu đồng/tháng (tương đương gần 190.000 đồng/m²/tháng).

Vậy ai đang được hưởng lợi từ đất công này?.

Bên cạnh đó, còn khoảng 5.000m², một phần ít được dùng làm văn phòng, khán đài… phần lớn diện tích là bỏ hoang.

Đây được xem là khu đất "khủng", có mặt tiền ở khu vực trung tâm Thành phố.

Đây được xem là khu đất khủng, có mặt tiền ở khu vực trung tâm Thành phố này nhưng đang cho thuê giá bèo nhiều năm qua. Vậy ai đang được hưởng lợi từ đất công này?.

Mặt bằng kinh doanh nằm san sát nhau.

Một số cửa hàng đã đóng cửa từ dịch Covid-19 đến nay.

Là nơi để người dân để rác...

Bên cạnh những mặt bằng hiện đang kinh doanh, còn đó hàng loạt điểm cửa đóng then cài, do tình hình dịch bệnh Covid-19, đến nay vẫn chưa thể mở cửa.

Xem thêm: Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 1: Hàng ha đất công “chia 5 sẻ 7” cho thuê và… bỏ trống