Dân sinh

Làng nghề dệt chiếu Định Yên tất bật đón Tết

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân ở làng nghề dệt chiếu Định Yên đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp xuất ra thị trường.

Hàng chục cơ sở sản xuất chiếu, cùng với 2.000 hộ dân dệt chiếu nhỏ lẻ tại làng chiếu Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để phục vụ thị trường Tết Tân Sửu 2021.

Các bó lác màu sặc sỡ vừa nhuộm màu được phơi nắng trước dệt chiếu.

Chị Nguyễn Thị Lợi, 37 tuổi, ngụ xã Định Yên cho biết, do ngày Tết đang đến rất gần nên 10 lao động tại cơ sở dệt chiếu của chị đang tất bật sản xuất.

Với lượng dệt chiếu tại chỗ, kết hợp thu mua từ các hộ dệt chiếu nhỏ lẻ trên địa bàn, mỗi ngày, cơ sở của chị Lợi cung ra thị trường trên 1.000 chiếu các loại.

Theo chị Lợi, vào dịp Tết, lượng tiêu thụ mạnh hơn rất nhiều lần so những ngày thông thường. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên đa phần người dân đều tiết kiệm, từ đó kéo theo sức mua sản phẩm chiếu cũng giảm theo.

Người lao động tại làng nghề dệt chiếu Định Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất phục vụ Tết.

Chị Lợi chia sẻ, hầu hết người dân làm nghề dệt chiếu tại xã Định Yên đều theo nghề gia truyền từ nhiều đời. Chị cũng kế thừa nghề dệt chiếu truyền thống này từ ông, cha.

Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nay chị Lợi đã phát triển thành cơ sở dệt chiếu quy mô hơn.

Các công đoạn dệt chiếu thủ công chủ yếu bằng tay, giờ tại cơ sở của chị đã được thay thế bằng những chiếc máy dệt chiếc hiện đại hơn. Những chiếc máy dệt chiếu đã góp phần cho việc sản xuất chiếu vừa nhanh, tiện lợi, vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

“Do nhu cầu phát triển, một số cơ sở sản xuất chiếu đã đầu tư, cải tiến với những chiếc máy dệt chiếu hiện đại.

Tuy nhiên, tại nhiều điểm dệt chiếu nhỏ lẻ, họ vẫn gìn giữ được những nét tinh hoa, độc đáo với sản phẩm chiếu ra đời đều làm thủ công từ đôi tay khéo léo”, một hộ dân có hơn 30 năm với nghề dệt chiếu chia sẻ.

Làng nghề dệt chiếu Định Yên được duy trì và phát triển từ nhiều đời.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Huỳnh Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Định Yên cho biết, làng nghề truyền thống dệt chiếu Định Yên hình thành từ rất lâu đời, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào tháng 9/2013.

Hiện, toàn xã có hơn 4.000 hộ dân, trong đó chiếm khoảng nửa số hộ dân sống bằng nghề dệt chiếu truyền thống từ nhiều đời. Nghề dệt chiếu truyền thống đã giải quyết một lượng lao động tại địa phương.

Thanh Lâm