Tài chính - Ngân hàng

Lăng kính chứng khoán 5/12: VN-Index hướng tới vùng 1.125-1.140 điểm.

"Quá sớm để khẳng định xu hướng hồi phục kéo dài trung hay dài hạn, nhưng với dòng tiền và tín hiệu tích cực như hiện tại, nhịp hồi kéo dài ít nhất đến hết năm 2022"

Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn

Tuần vừa qua, VN-Index đã chứng kiến sự hồi phục ngoạn mục khi 4/5 phiên đều ghi nhận tăng điểm, chỉ số VN-Index tăng thêm 108,55 điểm, tương đương 11,17%, đạt 1.080,01 điểm. Sau 3 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã tăng được 23,6% kể từ mức thấp nhất 874,78 điểm thiết lập ngày 16/11/2022.

Cùng với mức tăng của điểm số, giá trị giao dịch trung bình một phiên của sàn HoSE cũng gây ấn tượng khi đạt 18.336 tỷ đồng, tăng 78,5% so với tuần trước đó, tăng 68% so với trung bình 5 tuần và 44,7% so với trung bình 20 tuần trước.

Tâm lý tích cực của nhà đầu tư cá nhân trong nước được củng cố khi khối ngoại đã mua ròng gần 20.000 tỷ đồng từ đầu tháng 11 đến nay. Khối ngoại với sự tham gia của Fubon ETF đã có tuần mua ròng kỉ lục trên sàn HoSE trong năm 2022 với giá trị đạt 9.181 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch bình quân theo tháng (tháng 1/2020-tháng 11/2022) (Nguồn: VNDirect).

Ở góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán VCBS cho rằng VN-Index gặp cản khi vừa có diễn biến tiến vào vùng mây ichimoku, tuy nhiên tại khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo RSI và MACD chỉ mới tạo 1 đỉnh vào chưa có dấu hiệu hình thành phân kỳ âm, nên việc VN-Index rung lắc tích lũy là điều bình thường trong nhịp phục hồi.

Theo lý thuyết sóng, VN-Index đang bước vào nhịp phục hồi sóng 4 và đã vượt qua mốc 1.030 tương đương với ngưỡng 0,618 của thang đo Fibonacci thoái lui. Xác xuất cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục hướng lên các vùng điểm phía trên quanh 1.080 và xa hơn là 1.130 tương ứng với ngưỡng 0,5 và 0,382 trước khi xuất hiện áp lực bán mạnh hơn. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục giữ tỉ trọng hợp lý, có thể giải ngân thêm khoảng 10-20% sức mua hiện đang có cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. 

Đồng quan điểm, Chứng khoán Phú Hưng cũng đưa ra nhận xét, VN-Index có phiên tăng điểm mạnh trở lại. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý dòng tiền tham gia thị trường khá mạnh. Thêm vào đó, đường giá đóng cửa trên MA5 và đường MA5 tạo trạng thái phân kỳ dương so với MA20, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang tiếp diễn. Không những vậy, các đường MACD và RSI đang hướng lên tích cực, củng cố cho tín hiệu tăng hiện tại và chỉ số có thể sớm đi lên thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý 1.100 điểm.

Nhìn chung, thị trường đang tiếp diễn xu hướng tăng ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch lướt sóng ngắn hạn và tận dụng các nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt và thu hút được dòng tiền mạnh.

Nhóm bất động sản chưa thể hết khó khăn

Theo quan sát của ông Hoàng Vũ An, Trưởng phòng tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán VPS, tuần vừa qua thị trường hồi phục dòng tiền cũng thể hiện xu hướng tích cực khi giá trị giao dịch toàn thị trường đã quay trở lại mức trên 20.000 tỷ đồng được dẫn dắt bởi đà mua ròng của khối ngoại. 

Một số rủi ro của ảnh hưởng đến thị trường thời gian vừa qua như tỷ giá USD, lãi suất, diễn biến thị trường trái phiếu đã tạm thời hạ nhiệt, cùng với việc rất nhiều cổ phiếu trên thị trường đã giảm về vùng định giá hấp dẫn nên đã kích thích được dòng tiền thông minh tham gia mua vào và khiến thị trường hồi phục mà trong đó với việc mua ròng mạnh của khối nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ ngoại là ví dụ điển hình.

Ông An cho rằng còn quá sớm để khẳng định xu hướng hồi phục này kéo dài trung hay dài hạn tuy nhiên với dòng tiền và tín hiệu tích cực như hiện tại, nhịp hồi phục này có thể ít nhất sẽ kéo dài đến cuối năm 2022.

Tuy nhiên, ông An cũng kỳ vọng VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng điểm trong tuần tới và tiến sát đến vùng kháng cự 1.120-1.140 điểm,( tương đương MA100), tuy nhiên định giá của nhiều cổ phiếu không còn quá hấp dẫn, do đó cơ hội đầu tư sẽ cần có chọn lọc hơn so với thời điểm thị trường dưới 1.000 điểm.

Nhà đầu tư có thể xem xét một số cổ phiếu thuộc các ngành: ngân hàng, chứng khoán, điện, vật liệu xây dựng… đà phục hồi vẫn chưa theo kịp với đà phục hồi chung của thị trường. Ông kỳ vọng dòng tiền trên thị trường sẽ sớm luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu đó.

Về nhóm cổ phiếu BĐS, trong 1-2 tuần trở lại đây, nhiều mã đã hồi phục 50% hay thậm chí 70-80%, tuy nhiên ông thấy những khó khăn của doanh nghiệp BĐS vẫn chưa hết, đặc biệt là khó khăn về thanh toán trái phiếu khi đến hạn trong bối cảnh thị trường BĐS đang ảm đạm như hiện nay, việc giải cứu một số cổ phiếu BĐS như NVL, PDR hay HPX chỉ là "bề nổi", phía sau các doanh nghiệp này còn rất nhiều khó khăn.

Tương tự, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường VNDirect cũng kỳ vọng chỉ số VN-Index duy trì xu hướng tăng điểm trong tuần tới và hướng tới vùng kháng cự 1.125-1.140 điểm (tương đương đường MA100). Ông cho rằng thị trường có thể rung lắc mạnh do hoạt động chốt lời gia tăng ở vùng kháng cự đó.

"Dòng tiền cũng thể hiện xu hướng tích cực khi giá trị giao dịch toàn thị trường có những phiên đã quay trở lại mức trên 20.000 tỷ đồng, được dẫn dắt bởi đà mua ròng mạnh của khối nhà đầu tư nước ngoài. Tôi cho rằng xu hướng dòng vốn ngoại sẽ vẫn duy trì tích cực trong tuần tới khi tỷ giá trong nước hạ nhiệt và quỹ Fubon ETF tiến hành giải ngân sau khi gọi vốn lần thứ tư", ông Hinh cho hay.

Đối với giao dịch dài hại, ông cho rằng sau tuần tăng điểm mạnh vừa rồi, định giá của nhiều cổ phiếu đã không còn quá hấp dẫn, do đó cơ hội giải ngân sẽ chọn lọc hơn so với giai đoạn chỉ số VN-Index ở dưới ngưỡng 1.000 điểm.

Đại diện VNDirect khuyến nghị những dòng cổ phiếu cơ bản tốt như ngành ngân hàng, chứng khoán, điện, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công mà đà phục hồi chưa theo kịp đà tăng vừa qua của thị trường (đang giao dịch dưới đường MA50). Ông Hinh cũng kỳ vọng dòng tiền thông minh trên thị trường có thể luân chuyển và hướng tới nhóm cổ phiếu này trong giai đoạn tới.

Còn đối với giao dịch ngắn hạn, thị trường đã ghi nhận đà phục hồi mạnh 20% kể từ mức đáy, do vậy ông duy trì quan điểm rằng, nhà đầu tư không nên mua đuổi “FOMO” mà chuyển trạng thái sẵn sàng chốt lời một phần, hiện thực hóa lợi nhuận khi chỉ số VN-Index hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.125-1.140 điểm. Nhà đầu tư cũng nên duy trì tỉ trọng margin ở mức vừa phải để hạn chế rủi ro danh mục tổng thể.