Tài chính - Ngân hàng

Lăng kính chứng khoán 28/10:Nhiều khả năng VN-Index đảo chiều hồi phục

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng, tuy nhiên điều kiện cần để rủi ro ngắn hạn giảm mạnh là chỉ số VN-Index cần vượt mức kháng cự 1.050 điểm.

Với sự trở lại dẫn dắt của nhóm ngân hàng, chứng khoán... thị trường như được tiếp thêm động lực và sắc xanh đã trở lại trong phiên ngày 27/10.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 34,65 điểm, tương ứng 3,49% lên 1.028,01 điểm, toàn sàn có 418 mã tăng, 61 mã giảm và 50 mã đứng giá. HNX-Index tăng 7,68 điểm, tương ứng 0,57% lên 213,63 điểm, UPCoM-Index tăng 1,43 điểm, tương ứng 1,89% lên 77,28 điểm. Chỉ số VN30-Index ghi nhận mức tăng mạnh nhất 38,09 điểm.

Mức thanh khoản  đã được cải thiện rõ rệt, dòng tiền đã nhìn thấy hy vọng ở thị trường. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 12.329 tỷ đồng, tăng gần 40% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt 11.121 tỷ đồng, tăng 38%. Nhóm VN30 được sang tay hơn 4.000 tỷ đồng.

So sánh thanh khoản thị trường giữa phiên 26/10 và 27/10 (Nguồn: Fiintrade).

Thị trường có thể hướng đến vùng 1.060 – 1.070 điểm

Chứng khoán MBS: Một phiên đảo chiều tâm lý bất ngờ chỉ qua 1 đêm vì hôm qua tâm lý nhà đầu tư còn “chán” không buồn giao dịch. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất trong 5 tháng vừa qua, phiên tăng mạnh nhất gần đây cũng chính là phiên tạo đáy hồi tháng 5. Độ rộng thị trường tích cực cùng việc hàng loạt cổ phiếu ngân hàng đóng cửa dư mua hàng triệu cổ phiếu giá trần cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng thị trường đã test thành công ngưỡng tâm lý 1.000 điểm.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index phiên này không những lấy lại ngưỡng 1.000 điểm mà có thể là phiên kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ này. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang dần được cải thiện, ngoài tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện ở 2 phiên trước đó, chỉ số VN-Index cũng đã vượt đường trung bình ngắn MA5 và chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu đảo chiều đi lên. Thị trường đang hướng đến tuần tăng thứ 2 trong 3 tuần, thêm 1 phiên tăng và thanh khoản khớp lệnh trên 10.000 tỷ đồng có thể lôi kéo dòng tiền đứng ngoài quay trở lại khi đa số các cổ phiếu đang có mức giảm rất sâu. Thị trường có thể hướng đến vùng mục tiêu 1.060 – 1.070 điểm trong tuần tới.

Ưu tiên các mã ít chịu ảnh hưởng từ tình hình trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán SHS: Thị trường, VN-Index đã cải thiện xu hướng khi tăng điểm vượt lên vùng tâm lý, cũng như đáy ngắn hạn ngày 11/10/2022, giá thấp nhất năm 2021 tương ứng quanh 1.000 điểm, hình thành 2 đáy ngắn hạn phân kỳ, xác nhận mốc hỗ trợ mạnh 1.000 điểm. Kết phiên VN-Index có phiên tăng điểm 3,49% lên mức 1.028,01 điểm, đây là phiên tăng giá mạnh nhất kể từ nhịp điều chỉnh giảm giá mạnh từ vùng đỉnh 1.285-1.295 điểm cuối tháng 8/2022, thời điểm bắt đầu áp dụng chu kỳ thanh toán T+2.

VN-Index hình thành vùng đáy ngắn hạn 960-1.000 điểm và nổ lực kết thúc xu hướng giảm giá mạnh khi VN-Index vượt lên vùng kháng cự 1.035-1.040 điểm tương ứng kháng cự nối các đỉnh ngắn hạn kéo dài từ cuối tháng 08 đầu tháng 09/2022 đến nay. Sau đó VN-Index có thể rung lắc điều chỉnh để kỳ vọng xu hướng giảm giá trung hạn kéo dài từ vùng đỉnh 1.500-1.535 từ tháng 04/2022 đến nay kết thúc, khi đó dòng tiền đầu tư trung hạn sẽ xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Có thể xem xét, lên lại danh mục theo dõi đầu tư. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, tỉ trọng tiền mặt cao, trong các nhóm ngành như khu công nghiệp, cảng biển, năng lượng..., các mã ít chịu ảnh hưởng từ diễn biến của tình hình trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Rủi ro ngắn hạn của thị trường có dấu hiệu giảm

Chứng khoán Yuanta: Nhóm phân tích cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức kháng cự của đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.048 điểm) trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn của thị trường chung có dấu hiệu giảm dần, nhưng kháng cự mạnh của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn là 1.050 điểm cho nên điều kiện cần để rủi ro ngắn hạn giảm mạnh là chỉ số VN-Index cần vượt mức kháng cự này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư đã giảm bi quan hơn so với phiên trước.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trên quan điểm thận trọng, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và chờ điểm xác nhận xu hướng tăng của thị trường. Đồng thời, nếu nhà đầu tư ngắn hạn có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét mua mới các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng với tỷ trọng thấp dưới 5%.

Dòng tiền đầu tư đã sẵn sàng tham gia

Chứng khoán PSI: Về kỹ thuật, tại đồ thị giao dịch ngày, VN-Index là một cây nến Marubozu cho thấy sự hưng phấn của thị trường sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Khối lượng giao dịch bùng nổ và vượt lên trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đầu tư đã sẵn sàng tham gia tại vùng điểm số cao, phản ánh tâm lý tích cực hơn từ giới đầu tư. Ngoài ra, đồ thị giao dịch ngày của VN-Index cũng đang xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương, vì vậy nhiều khả năng đã xác định xu hướng đảo chiều hồi phục tại những phiên giao dịch sắp tới.

Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng cổ phiếu theo từng phần đối với lượng cổ phiếu đã mua tại phiên thứ 2 (24/10) nhằm hiện thực hóa lợi nhuận.