Tài chính - Ngân hàng

Lăng kính chứng khoán 21/12: Khả năng thay đổi xu hướng sang tiêu cực

Dự báo chỉ số sẽ tạo nền đi ngang mới quanh vùng 1.010-1.030 trong vài phiên tới, trước khi có xu hướng rõ ràng hơn, nhà đầu tư cân nhắc hạn chế mua mới.

Lực bán từ bất động sản, tài chính, tiện ích,... đã khiến VN-Index có lúc chạm đến 1.010 điểm, thị trường nhuốm sắc đỏ toàn phiên với mức thanh khoản đi ngang.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12, VN-Index giảm 15,27 điểm, tương đương 1,47% xuống 1.023,13 điểm. Toàn sàn chỉ có 79 mã tăng, còn lại 362 mã giảm, 47 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 4,71 điểm, tương đương 2,22% xuống 207,53 điểm. Toàn sàn có 41 mã tăng, 141 mã giảm và 33 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,09 điểm xuống 71,03 điểm. Riêng rổ VN30 ghi nhận 24 mã giảm giá.

Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 19.936 tỷ đồng, giảm 9,5% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE cũng tăng 8,8% xuống 17.465 tỷ đồng. Tại nhóm VN30, thanh khoản thị trường đạt 6.950 tỷ đồng.

P/E các chỉ số chính (Nguồn: BVSC).

Dự báo chỉ số sẽ tạo nền đi ngang quanh vùng 1.030

Chứng khoán BOS: VN-Index giảm hơn 15 điểm trước lực bán mạnh nhằm vào cổ phiếu Bất động sản và các nhóm dẫn dắt, dù dòng tiền khối ngoại mua ròng tăng đột biến.

Về kỹ thuật, VN-Index dù thu hẹp đà giảm vào cuối phiên nhưng vẫn đóng cửa ở dưới hỗ trợ 1.030 với mức volume vượt trung bình 20 phiên, thủng nền đi ngang kéo dài từ đầu tháng 12. Tín hiệu này khiến 1.030 trở thành ngưỡng kháng cự của chỉ số trong những phiên tới. Ở vùng giá thấp hơn, VN-Index được hỗ trợ bởi MA50 ngày quanh 1.010.

Dự báo chỉ số sẽ tạo nền đi ngang mới quanh vùng 1.010-1.030 trong một vài phiên tới, trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư cân nhắc đưa tài khoản về tiền mặt, hạn chế mua mới.

Thị trường có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.002

Chứng khoán BVSC: Thị trường có thể kiểm định các vùng hỗ trợ 1.015-1.018 điểm và 988-1.002 điểm. Các nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện giải ngân mua các cổ phiếu nếu thị trường kiểm định các vùng hỗ trợ chúng tôi đề cập ở trên. 

Rủi ro thị trường điều chỉnh trở lại gia tăng

Chứng khoán TPS: VN-Index tiếp tục giảm điểm và lần đầu tiên rơi khỏi mức hỗ trợ 1.030 điểm sau 14 phiên liên tục duy trì biến động trên đây. Cùng với đó, việc đánh mất mức hỗ trợ này đồng thời khiến chỉ số chung cắt xuống dưới đường SMA 20 ngày. Kết quả này cho thấy rủi ro thị trường điều chỉnh trở lại đã gia tăng.

Ngoài ra, tín hiệu cho bán từ chỉ báo MACD cùng việc chỉ báo Relative Strength Index (RSI) rơi xuống dưới mốc 50 cũng thể hiện xu hướng hồi phục trong ngắn hạn của thị trường đã suy yếu.

Thị trường đang thay đổi xu hướng sang tiêu cực

Chứng khoán Phú Hưng: Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Khối lượng giao dịch gia tăng vượt mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý áp lực bán đang mạnh lên. Không những vậy, chỉ số cắt xuống dưới MA20, cùng với –DI cho tín hiệu cắt lến +DI, cho thấy đợt tăng ngắn hạn khởi động từ giữa tháng 11 có tín hiệu kết thúc và sức ép giảm điểm đang mạnh lên. 

Thêm vào đó, đường RSI rơi xuống dưới đường Midline và đường MACD cắt xuống dưới Signal phát đi tín hiệu bán, cho thấy chỉ số có thể chịu áp lực giảm về vùng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm. 

Nhìn chung, thị trường đang cho tín hiệu thay đổi xu hướng sang tiêu cực. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc thực hiện hóa lợi nhuận và đưa danh mục về tỷ trọng an toàn nhằm hạn chế rủi ro bất lợi từ thị trường.