Kinh tế

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Lễ công bố Xuất khẩu lô sen tươi sang thị trường Nhật Bản diễn ra vào sáng 7/5/2024 tại huyện Tháp Mười - vùng nguyên liệu sen lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo Thanh Niên, 15 tấn củ sen xuất sang Nhật Bản được thu hoạch 135 ngày sau trồng, kích cỡ 4 - 6cm. Củ sen sau khi sơ chế được cắt lát đường kính 4 - 6cm, cấp đông ở nhiệt độ -25 độ bằng công nghệ IQF. Container 40feet chứa hàng củ sen đông lạnh IQF được vận chuyển để xuất từ cảng Cát Lái, Tp.HCM và sẽ cập bến tại cảng Tokyo. 

Ông Nguyễn Minh Thiện, Giám đốc Nhà máy Công ty CP Thực phẩm Sen Đại Việt - đơn vị xuất khẩu lô củ sen cho biết, để xuất khẩu chính thức sang Nhật, doanh nghiệp có hai năm đàm phán, nhiều lần gửi hàng mẫu. Lô sen được xuất khẩu có trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

"Thị trường Nhật Bản rất khó tính, đối tác phía Nhật yêu cầu kiểm nghiệm mẫu đất, nước, không khí nơi trồng sen và quy trình chế biến tại nhà máy. Trung bình một tấn củ sen nguyên liệu sử dụng được 30% để xuất khẩu, còn lại dùng chế biến các sản phẩm bán trong nước. Dự kiến trong năm nay, đối tác Nhật Bản sẽ nhập thêm 8 container, giá trị khoảng 7 tỷ đồng", ông Thiện cho biết.

Củ sen được chế biến xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: báo Thanh Niên

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt thông tin, lô củ sen được xuất khẩu là loại sen trồng ở miền Tây có thể trồng quanh năm. Một vụ trồng 4 tháng có thể đạt năng suất từ 5 - 7 tấn/vụ. Khảo sát ở các tỉnh miền Tây có khoảng 3.000 ha trồng sen song đa phần lấy hạt, chỉ 200 ha trồng lấy củ nên so với nhu cầu không đáp ứng. Hiện nay thị trường Nhật cần khoảng 100.000 tấn củ sen mỗi năm, trong khi Trung Quốc là 2 triệu tấn nên nhu cầu xuất khẩu củ sen là rất lớn.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đang trồng 1.800 ha sen, sản lượng khoảng 1.500 tấn/năm. Sen lấy củ trồng theo quy trình được bao tiêu với giá 20.000 đồng một kg, ước tính mỗi vụ nông dân lãi 40-45 triệu đồng một ha. Việc xuất khẩu lô củ sen sang thị trường Nhật Bản khó tính là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, khẳng định thế mạnh nông sản tỉnh.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ công bố lô sen xuất khẩu sang Nhật Bản là hoạt động chính nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần II/2024 diễn ra từ 16-19/4/2024, đây cũng là lô sen xuất khẩu chính ngạch của tỉnh Đồng Tháp, tuy khối lượng không lớn (khoảng 15 tấn củ sen cấp đông), nhưng là tín hiệu tốt của thị trường xuất khẩu, qua đó ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Đồng Tháp trong việc triển khai các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản của địa phương, tạo điều kiện cho Sen Đồng Tháp xâm nhập sâu hơn vào các thị trường khó tính khác trên thế giới.

Thời gian tới, cùng với những cam kết giữa Việt Nam và Nhật Bản trong quá trình thực thi các Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA, RECEP), hy vọng rằng nông sản của Đồng Tháp và đặc biệt là mặt hàng sen của Đồng Tháp sẽ thâm nhập sâu vào thị trường Nhật Bản nhiều hơn.

Theo báo Đầu tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội ngành hàng Sen trong việc kết nối giữa người nông dân trồng sen và doanh nghiệp; nhằm đảm bảo sản lượng cung ứng cũng như chất lượng củ sen xuất khẩu, tạo ra liên kết bền vững với phương châm các bên cùng có lợi, để việc liên kết tiêu thụ ngày càng hiệu quả và nâng giá trị ngành hàng sen Đồng Tháp, Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt và đối tác trồng củ sen trên địa bàn tỉnh cùng ký kết biên bản ghi nhớ về việc liên kết tiêu thụ.

Minh Hoa (t/h)