An ninh - Hình sự

Làm sai lệch hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải trả giá đắt

Chuyên viên của một trung tâm phát triển quỹ đất ở Thừa Thiên-Huế vừa bị khởi tố vì vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 9/10, nguồn tin PV có được, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một bị can của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên-Huế về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 230, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Danh tính người bị khởi tố là ông Đỗ Văn Mạnh, SN 1981, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, Tp.Huế.

Trước khi bị khởi tố, ông Mạnh là chuyên viên thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc. Quyết định khởi tố do Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên-Huế ký ban hành.

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Đỗ Văn Mạnh đã có hành vi kiểm kê không đúng hiện trạng tài sản thực tế bị thiệt hại, lập phương án bồi thường về tài sản không đúng quy định của pháp luật đối với nhà của ông N.P.H., xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.

Hành vi của Mạnh đã gây thiệt hại đến ngân sách bồi thường của Nhà nước, với số tiền hơn 636 triệu đồng. 

Trước đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, Tp.Huế.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng: Dương Nhật Phong, SN 1983, chuyên viên BQL Dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế; Nhiêu Khánh Phước Hưng, SN 1979; Đoàn Văn Hoài, SN 1964, cả hai cùng là chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Huế, đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công để thực hiện kiểm kê, xác nhận số lượng mồ mả di dời không đúng thực tế, khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ, Tp.Huế.

Các đối tượng này đã làm sai lệch hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc kê khai khống 353 mộ giả, dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 700 triệu đồng.

Lê Kông