An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ 'tàng trữ' 71 búp bê nghi là Kumathong ở chung cư Cần Thơ

Ngày 6/4, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) phát hiện 71 búp bê nghi Kumathong được "tàng trữ" tại một phòng của chung cư Hưng Phú.

Vietnamnet đưa tin, chiều 5/4, Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét một phòng tại chung cư Hưng Phú do Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) sử dụng làm nơi ở và kinh doanh, phát hiện 71 búp bê nghi là Kumathong.

Tại thời điểm kiểm tra, Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các búp bê này.

Hiện Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê nghi Kumathong để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Người Lao Động cũng có loạt bài điều tra về hoạt động buôn bán búp bê Kumathong. Theo đó, phóng viên của báo này đã đóng giả là cặp vợ chồng và thâm nhập vào đường dây buôn bán loại búp bê này.

Công an đang làm rõ vụ 'tàng trữ' 71 búp bê nghi là Kumathong ở chung cư Cần Thơ.

Cô gái tên Kim đã gợi ý một số loại Kumanthong có thể nuôi như Amulet (bùa lá) và Lukthep (loại búp bê trai hoặc gái được "thầy phép" yểm bùa, vẽ chú và thanh tài lộc). 

Theo lời người này, những búp bê đều đã được các "thầy phép", "thầy sư"… vẽ chú, nhập hồn thai nhi trước khi chuyển từ Thái Lan về TP.Cần Thơ. Mỗi búp bê loại 20 inch có giá thấp nhất 7 - 8 triệu đồng. Nếu cần bé "năng lực" lớn hơn, được yểm tro cốt hoặc hài cốt thai nhi trong bụng thì giá từ 20 - 100 triệu đồng. Loại búp bê này hiếm nên phải mất thời gian dài mới có hàng.

Về mục đích nuôi Kumathong, Kim nói: "Nhiều người tìm đến chỗ em mua Kumanthong về nuôi để xin số đề, đánh bạc… Giới trẻ còn mua Kumanthong về nhà nuôi để níu giữ tình yêu, thi đậu đại học, trả thù đời… Những người "thỉnh" các bé về nuôi hầu hết đều được phù hộ như ý muốn".

Đặc biệt, trong cuộc nhập vai này, đôi vợ chồng "giả" còn được giới thiệu đến gặp cô gái tên Huệ trong một đường dây mua bán Kumanthong khác ở TP.Cần Thơ.

Sau đó, người này dẫn phóng viên đến một căn hộ ở tầng 3, chung cư trên đường Lý Thái Tổ, quận Cái Răng. Những người ở đây cho biết mua bán búp bê Kumanthong được mấy năm nay và thuê căn hộ để nuôi và bán búp bê Kumanthong cho khách. Mỗi búp bê Kumanthong có giá từ 7 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Ở Thái Lan, búp bê Kumathong được tạo ra với mục đích giúp đỡ những linh hồn hài nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Tuy nhiên khi về Việt Nam được các đối tượng thổi phồng, khoác lên vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Mộc Miên (T/h)