An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ nữ sinh cấp 3 ở Hải Phòng bị bạn cùng trường đánh hội đồng

Một nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng phải nhập viện. Điều đáng nói đây là vụ việc thứ hai trên địa bàn huyện Kiến Thụy trong một thời gian ngắn.

Chiều 23/3, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) xác nhận, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh một nữ sinh lớp 11 của trường bị đánh phải nhập viện và đang tiến hành xác minh.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hải Phòng cũng cho biết, sở đã cử người về làm việc với Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ và sẽ có thông tin chính thức sau khi sự việc được xác minh, làm rõ.

Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là L., hiện học lớp 11B2, nữ sinh đánh cháu L. được xác định học lớp 10 cùng trường. Sự việc xảy ra ngoài cổng trường.

Theo thông tin ban đầu, từ tối 22/3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh, bài viết về việc nữ sinh tên L., Trường THPT Nguyễn Huệ bị bạn cùng trường đánh hội đồng sau giờ tan học.

Cụ thể, tài khoản Facebook T.T. chia sẻ, nhóm học sinh đánh hội đồng cháu L. (con chị T.) sau giờ tan học, liên tục đánh, đập sau gáy và đầu khiến cháu L. ngất tại chỗ. Cháu L. sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Đáng nói hơn, đây là vụ đánh hội đồng thứ hai trong tháng 3 xảy ra ở huyện Kiến Thụy. 

Trước đó, khoảng 13h ngày 17/3, tại xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, 2 nhóm học sinh ở Hòa Nghĩa, Dương Kinh và ở Đồ Sơn đã xảy ra mâu thuẫn.

N.T.N.H., SN 2007, học sinh Trường THCS Vạn Hương, Đồ Sơn cùng một số nữ sinh khác ở Đồ Sơn đánh gây thương tích cho N.Y.N, SN 2008 và B.T.H.N, SN 2007, cùng là học sinh Trường THCS Hòa Nghĩa.

Sau đó, hai nhóm học sinh trên lại tiếp tục hẹn nhau đến khu vực đê Bàng La, Đồ Sơn đánh B.T.H.N..

Hậu quả B.T.H.N. bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện; N.Y.N. bị xây xước da ở vùng vai, tay, không có tổn thương nghiêm trọng.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy, Công an xã Tú Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình, Nhà trường quản lý, giáo dục các học sinh liên quan.

Han (t.h từ Dân Trí, Lao Động)