An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ nhóm thanh niên bịt mặt lao vào đập phá quán lẩu nướng ở Đắk Lắk

Theo hình ảnh mà camera an ninh ghi lại, nhóm thanh niên bịt kín mặt, lao vào thay nhau đập phá nhiều tài sản tại quán lẩu nướng.

Ngày 7/9, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Ea Tam, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhóm thanh niên bịt mặt, lao vào đập phá tài sản một quán lẩu nướng.

Theo vị này, hiện Công an phường Ea Tam đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên lao vào đập phá quán.

Được biết, vụ việc nói trên xảy ra tại quán lẩu nướng Ban Mê, số 44 đường Y Wang, phường Ea Tam, Tp.Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm thanh niên bịt kín mặt, lao vào trong quán lẩu nướng Ban Mê.

Tại đây, có 3 thanh niên bịt kín mặt, vác ghế tấn công các nhân viên tại quán khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Chưa dừng lại, nhóm thanh niên còn thay nhau đập phá bàn ghế, tủ kính, bảng hiệu và nhiều vật dụng khác tại quán rồi bỏ đi.

Thông tin từ anh N.X.V. (chủ quán lẩu nướng Ban Mê) cho hay, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 22h20’ tối 6/9. Thời điểm này, vợ chồng anh vừa lên xe khách xuống Tp.HCM thì các đối tượng tới đập phá quán. Theo đó, có 6 thanh niên bịt mặt đi 3 xe máy tới quán của anh, cả 3 xe máy đều che biển số. Trong đó, 3 người đứng cảnh giới, 3 người vào quán đập phá.

Nhiều tài sản của quán lẩu nướng bị hư hỏng.

Anh V. cho biết thêm, quán của anh mới khai trương chưa đầy 1 tháng nay. Thời gian gần đây, quán anh đông khách lên thì xảy ra vụ việc trên. Ước tính, vụ việc đã gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng cho quán, chưa kể thiệt hại do việc phải tạm ngừng kinh doanh.

Khánh Ngọc