An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ người đàn ông nghi "ngáo đá", chém mẹ con chị ruột, sát hại con 3 tuổi rồi tự vẫn

Sử dụng ma túy không kiểm soát được bản thân, Thêm cầm dao chém chị ruột bị thương rồi ra tay sát hại chính con ruột của mình. Sau đó, đối tượng tự sát.

Theo kết quả điều tra đăng trên báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 14/5, Nguyễn Văn Thêm (SN 1974, trú tại ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có biểu hiện không bình thường (nghi là do sử dụng ma tuý) đã qua nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị H. ở cạnh bên rồi dùng dao chém 2 mẹ con bà này. May mắn 2 nạn nhân chỉ bị thương, không ảnh hưởng đến tính mạng. 

Hiện trường và tang vật vụ án (ảnh: CAND)

Trong lúc người dân đưa 2 mẹ con bà H. đi cấp cứu, Nguyễn Văn Thêm về nhà, dùng ống tuýp sắt tấn công liên tiếp vào đầu con ruột mình là bé Nguyễn Hiếu N. (SN 2017). Sau đó đối tượng tự dùng hung khí cứa vào đầu, ngực mình.

Zing thông tin thêm, Công an xã Xuân Hòa có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong. Đối tượng Thêm cũng tử vong ngay tại trạm Y tế xã Xuân Hòa.

Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Được biết, Nguyễn Văn Thêm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và bị nhiễm HIV.

Minh Hoa (t/h)