An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ "hiệp sĩ" ở Bình Dương bị đối tượng trộm xe máy tấn công

Trong quá trình truy đuổi đối tượng trộm xe máy, một "hiệp sĩ" ở Bình Dương đã bị tấn công phải nhập viện.

Ngày 4/1, báo Vietnamnet đưa tin, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng bọn của Tính cũng bị lực lượng chức năng truy bắt để xử lý cùng về hành vi trên.

Đối tượng Nguyễn Đức Tính cùng tang vật bị bắt giữ

Theo công an, trong quá trình truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy, anh Lê Văn Nguyên (thành viên câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình) đã bị tấn công, xịt hơi cay vào mặt. Anh Nguyên bị ngã gãy xương vai phải nhập viện cấp cứu.

Anh Nguyên hiện đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, TP.HCM.

Trước đó, vào tối 30/12, anh N.V.G (29 tuổi, quê An Giang) để xe máy ở trước nhà tại đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP. Dĩ An bị Nguyễn Đức Tính cùng đồng bọn trộm. Khi Tính vừa thực hiện xong hành vi thì bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Thấy bóng dáng của lực lượng công an, đồng bọn của Tính tăng ga bỏ chạy. Lúc này, “hiệp sĩ” Lê Văn Nguyên cùng đồng đội truy đuổi để bắt giữ.

Tuy nhiên, khi áp sát được đối tượng thì anh Nguyên bị kẻ này xịt hơi cay vào mặt. Anh Nguyên ngã vào dải phân cách rồi bất tỉnh, sau đó được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, "hiệp sĩ" Nguyên tham gia vào câu lạc bộ phòng chống tội phạm được 6 năm. Anh Nguyên được nhận nhiều giấy khen từ tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, theo báo Giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)