An ninh - Hình sự

Làm rõ vụ cô gái trẻ bị kẻ lạ tấn công bằng vật nhọn, phải điều trị phơi nhiễm HIV

Vụ việc xảy ra ở khu vực giao lộ Kha Vạn Cân – Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức (TP.HCM). Nạn nhân là cô gái 23 tuổi, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tên N. Nạn nhân phải đến bệnh viện điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Nguồn tin trên báo Dân Trí, anh T. (cậu ruột chị N.) kể lại, khoảng 20h ngày 4/5, chị N. chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Bình Thạnh về nhà ở TX.Dĩ An, khi chờ đèn đỏ ở giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, bất ngờ có 2 gã thanh niên đi xe máy hiệu Winner chạy cùng chiều tiếp cận và dùng vật gì chưa rõ, sượt vào cánh tay phải chị N. Sau đó, 2 đối tượng nhanh chóng phóng xe bỏ đi.

Anh T. cho biết, phát hiện máu tuôn ra ướt áo trắng nên cháu anh hoảng hốt chạy đến bệnh viện Hoàn Hảo trên đường Kha Vạn Cân, gần cầu vượt Linh Xuân để kiểm tra vết thương.

Vết thương do vật nhọn mà 2 đối tượng gây ra cho chị N. Nguồn: CAND

Đại diện phía bệnh viện Hoàn Hảo xác nhận thông tin tiếp nhận bệnh nhân N. và hướng dẫn chị N. đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị dự phòng phơi nhiễm.

Thông tin trên báo Tổ Quốc, người thân chị N. cho biết, chị N. vừa được các bác sĩ Viện Pasteur TP.HCM điều trị chống phơi nhiễm HIV. Hiện sức khỏe của chị N. đang mệt sau mũi tiêm đầu tiên và về nhà theo dõi.

Các bác sĩ cho biết, vết thương của chị N. không nghiêm trọng, tuy nhiên chị và gia đình hết sức hoang mang. Sáng 5/5, gia đình chị đã đến bệnh viện Pasteur để tư vấn, điều trị phơi nhiễm HIV. 

Được biết, Công an phường Linh Đông đã nhận được thông tin vụ việc và đang tiến hành làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)