An ninh - Hình sự

Làm rõ nghi án bé gái bị cha dượng bạo hành dã man, đập đầu vào tường

Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ một bé gái bị người đàn ông đánh đập dã man. Thậm chí, người đàn ông này còn dùng tay bóp cổ và đập đầu bé vào tường.

VTC News đưa tin, ngày 29/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị một người đàn ông được cho là cha dượng bạo hành dã man ở TP.HCM. Clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và gây bức xúc cho dư luận.

Bé gái bị người đàn ông bạo hành dã man (Ảnh được cắt từ clip).

Trong đoạn clip dài hơn 3 phút, người đàn ông này đã chửi bới bé gái và sau khi đếm đến 2 thì dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé gái ngã xuống nền nhà. Dù bé gái đau đớn, ôm mặt nằm dưới đất nhưng khi nghe 2 tiếng “đứng dậy” của người đàn ông, bé gái hoảng sợ làm theo.

Sau đó, người đàn ông này dùng tay trái bóp mạnh vào cổ, đập mạnh đầu của bé, dí sát vào tường và nhấc bổng lên không một hồi lâu rồi mới thả xuống nền. Tiếp sau đó, người đàn ông nắm tóc và đập mạnh đầu của bé vào tường hết sức tàn bạo.

Theo PLO, sự việc diễn ra có mặt của người phụ nữ ngồi kế bên nhưng người này không có phản ứng cũng như không có sự can thiệp nào. Khi được người đàn ông hỏi, người phụ nữ trả lời bé ăn bánh mì từ sáng tới tối.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông cũng đếm đến 2 thì tát mạnh vào mặt bé gái khiến phần đầu đập mạnh vào tường. Lúc này, người phụ nữ khóc và có ý định ngăn cản thì bị người đàn ông đe doạ.

Người đăng tải clip cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. HCM. Bé gái là con của người phụ nữ, còn người đàn ông có hành vi đánh bé là cha dượng. Cả hai mới đến sống khoảng hai tuần và khá khép kín.

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) đã phối hợp cùng công an xuống địa chỉ như trong clip để kiểm tra và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau. Lãnh đạo quận Tân Phú nói sự việc xảy ra trên địa bàn và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ. Hiện bé gái và mẹ đã được đưa về phường, riêng người đàn ông đã bỏ đi.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã phối hợp với Công an phường Hiệp Tân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)