An ninh - Hình sự

Đối tượng trộm điện thoại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ tiền điện tử

Sau khi trộm được chiếc điện thoại, Lê Công Giang đã bẻ khóa, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng từ tiền điện tử.

Ngày 22/5, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa làm rõ vụ trộm điện thoại rồi chiếm đoạt tiền điện tử, bán lấy tiền Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/4, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn trình báo của một người dân ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc bị kẻ gian móc cốp xe máy lấy cắp chiếc điện thoại Iphone XSMax. Sau đó, kẻ gian còn chiếm dụng các thông tin cá nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau hơn 20 ngày tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ được đối tượng gây ra vụ án trên là Lê Công Giang (34 tuổi, trú tại xã Tân lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận, trước đây từng tham gia đầu tư tiền ảo và bị thất bại khoảng 450 triệu đồng. Sau đó, Giang sống lang thang nay đây mai đó. Ngày 26/4, sau khi móc cốp xe máy trộm cắp được chiếc điện thoại, Giang đã bẻ khóa để kiểm tra thì phát hiện người này cũng chơi tiền ảo và trong tài khoản có trên 20.000 Doge (tiền điện tử) tương đương 150 triệu đồng tiền Việt Nam. Vì đã có kinh nghiệm nên Giang chuyển hết qua tài khoản của mình rồi bán lấy tiền Việt Nam tiêu xài.

Tuy nhiên, khi Giang mới bán tiền ảo lấy được 40 triệu đồng tiền Việt Nam thì bị công an phát hiện. Riêng chiếc điện thoại Giang đã bán được 6,5 triệu đồng. Tất cả số tiền này, Giang đã tiêu xài hết.

Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây nhiều lớp dạy đầu tư tiền ảo, chứng khoán lan tràn trên mạng xã hội, rồi có những nhóm đối tượng còn thuê cả khách sạn để kêu gọi người dân tham gia. Theo khuyến cáo của cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, đây là một hình thức đa cấp để lừa đảo người dân. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán để rồi bị kẻ xấu lừa chiếm đoạt tiền với số lượng lớn.

Hiện đối tượng Lê Công Giang đã được chuyển giao cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.

Khánh Ngọc