Xu hướng thị trường

Lạm phát tại Mỹ bất ngờ tăng cao hơn dự đoán

Ngay sau báo cáo CPI tháng 8 tại Mỹ được công bố, thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực trước thông tin không như kỳ vọng.

Dữ liệu lạm phát mới được công bố hôm 13/9 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Mỹ không những không giảm đi mà còn tăng lên 0,1%. Đây là tin buồn đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden và Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời cũng là một dấu hiệu cho thấy chi phí tăng nhanh tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng.

Chỉ số CPI tháng 8 của Mỹ tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ khá cao đối với người tiêu dùng, và cũng không chậm lại như các nhà kinh tế dự đoán.

Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng lõi, không bao gồm giá của các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và năng lượng, tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với tháng 7/2021.

Những chi tiết của báo cáo cũng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản vẫn còn đáng kể. Mặc dù giá xăng giảm 10,6%, nhưng các mức giá khác lại tăng nhanh, đưa thị trường trở lại trạng thái ban đầu.

Giá thuê nhà, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc y tế là những yếu tố ảnh hưởng nặng nề nhất đến chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ. Chi phí thực phẩm tăng 11,4% so với tháng 8/2021, mức tăng cao nhất kể từ năm 1979. Giá điện tăng 15,8% so với năm 2021, cao nhất kể từ năm 1981.

Giá thuê nhà - thành phần dịch vụ lớn nhất và chiếm khoảng một phần ba tổng chỉ số CPI - tiếp tục tăng. Tổng chi phí thuê nhà tháng 8 tăng 0,7% so với tháng 7 và 6,2% so với một năm trước. Cả 2 chỉ số này đều lên mức cao nhất kể từ đầu những năm 1990.

Những yếu tố này là động lực để Fed càng thêm cứng rắn hơn trong việc chống lạm phát. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng tuyên bố, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hành động “thẳng thắn” để đạt được sự ổn định giá cả. Một số nhà hoạch định chính sách đã lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất lên 0,75 điểm phần trăm thêm một lần nữa.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, các chỉ số Phố Wall đã liên tục lao dốc. Lúc 11h30 sáng 13/9 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones giảm hơn 800 điểm; chỉ số S&P 500 giảm hơn 100 điểm; chỉ số Nasdaq giảm gần 500 điểm.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, NY Times)