Thế giới

Lạm phát ở Tokyo đạt mức cao nhất 8 năm

Trên toàn Nhật Bản, tỉ lệ lạm phát hiện đã vượt quá mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đặt ra trong 4 tháng liên tiếp.

Dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố hôm 26/8 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở thủ đô Tokyo đã tăng 2,6% trong tháng 8, cao hơn mức ước tính trung bình mà các nhà kinh tế đưa ra (2,5%) và hơn 0,3% so với tháng 7. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2014.

Từ dữ liệu về CPI của Tokyo, có thể thấy khả năng CPI Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, mặc dù tốc độ tăng vẫn còn khiêm tốn so với các nền kinh tế lớn khác.

Trong tháng 7, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới chứng kiến CPI toàn quốc tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước do giá nhiên liệu và nguyên liệu thô tăng mạnh, và các hộ gia đình vẫn chỉ có mức lương khiêm tốn.

Ở Nhật Bản, tỉ lệ lạm phát hiện đã vượt quá mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương nước này (BOJ) đặt ra trong 4 tháng liên tiếp.

“Giá lương thực và đồng Yên yếu là thủ phạm chính khiến lạm phát tăng nhanh”, Ông Yoshimasa Maruyama, nhà kinh tế trưởng tại Công ty Dịch vụ tài chính SMBC Nikko Securities, cho biết. Ông dự kiến lạm phát lõi (không bao gồm các yếu tố dễ biến động là giá thực phẩm và giá năng lượng) sẽ đạt 3% trong năm nay.

Hôm 14/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng trong Nội các đề ra các giải pháp bổ sung nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của tình trạng giá cả leo thang, với mục tiêu là đưa ra một gói hỗ trợ vào tháng 9.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ Nhật Bản hướng tới mục tiêu soạn thảo gói biện pháp vào đầu tháng 9, với ngân sách lấy từ gói 4.700 tỷ Yên (35 tỷ USD) trong dự trữ quốc gia hiện nay. Tuy nhiên, quy mô tổng chi tiêu cho gói trên hiện chưa được công bố.

Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm 25/8 công bố báo cáo đánh giá tháng 8, trong đó giữ nguyên quan điểm cho rằng nền kinh tế Nhật sẽ tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Nguyễn Tuyết (Theo US News, Nasdaq, News Times)