Giáo dục

Lâm Đồng: Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng tại các trường dân tộc nội trú

Sáng 5/9, hòa chung không khí của gần 23 triệu học sinh trong cả nước, học sinh tỉnh Lâm Đồng hào hứng tham gia lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. 

Tại Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng, lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 có sự tham dự của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải; Chủ tịch UBND Tp.Đà Lạt Tôn Thiện San; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự. 

 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh.

Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh các Dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới.

Hiệu trưởng Phạm Thị Hồng đọc diễn văn khai giảng. Trong đó, nhắc lại một số kết quả dạy và học của Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh năm học 2021 - 2022 như: Kết quả học tập, 10,2% loại giỏi; 70,98% loại khá; 18,37% loại trung bình; duy trì sĩ số đạt 98,7%; kết quả hạnh kiểm đạt 95,46% loại khá, tốt.

Nhà trường cũng đạt 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 và có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học… 

Chương trình văn nghệ của học sinh Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng chào mừng Lễ khai giảng năm học mới.

Thông qua các hoạt động học tập, giáo dục trong và ngoài nhà trường, Trường đã đặc biệt quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo để mỗi học sinh khi ra trường có thể tự tin, có cách ứng xử tích cực và có hiệu quả, đáp ứng với những biến đổi của đời sống xã hội để các em có lối sống lành mạnh, an toàn hơn.

Đồng chí Trần Đức Quận-Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao máy tính bảng cho các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

"Bên cạnh các thành tích nhà trường đã đạt được, thầy và trò của nhà trường vẫn còn nhiều trăn trở để giảm tình trạng học sinh bỏ học, vì các lý do khác nhau; nâng cao hơn nữa khả năng tự giác, tự học trong học sinh; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các em ở khu nội trú.

Đồng thời, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi thầy và trò phải thực sự tích cực thực hiện đổi mới. Thầy và trò Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng còn phải quyết tâm và cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 – 2023", Hiệu trưởng Phạm Thị Hồng phát biểu.

Chào mừng năm học mới 2022 - 2023, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã đánh hồi trống khai giảng.

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao 20 suất học bổng và 20 máy tính bảng cho các học sinh nhà trường nhằm động viên, khích lệ các em rèn luyện và học tập thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh tiếp tục vươn lên, xứng đáng với niềm tin yêu của các bậc cha mẹ và lãnh đạo các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đánh trống khai giảng.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chúc mừng thầy cô giáo cùng học sinh Trường phổ thông DTNT THCS huyện Lạc Dương nhân dịp khai giảng năm học 2022 – 2023. Cùng tham dự có ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; ông Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương. 

Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông DTNT THCS huyện Lạc Dương; đồng thời, trao tặng 20 máy tính bảng và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của trường.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao tặng máy tính bảng cho học sinh nghèo vượt khó Trường phổ thông DTNT THCS huyện Lạc Dương.

Trong diễn văn khai giảng, thầy Phan Hải Thịnh – Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT THCS huyện Lạc Dương cho biết, năm học 2022 – 2023, Trường phổ thông DTNT THCS huyện Lạc Dương có 184 học sinh (tăng 9 học sinh so với năm học 2021 – 2022) và 30 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Khai giảng năm học mới, nhà trường chào đón 50 học sinh khối 6 đến từ 5 xã trên địa bàn huyện vừa được tuyển sinh vào trường. 

Đồng chí K’ Mák – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường tiểu học Đạ M’Rông.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, năm học này toàn trường cố gắng phấn đấu, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh DTNT, tăng cường tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm; chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác chính trị đối vối cán bộ, viên chức, người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhà trường; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trường THCS Liêng Trang nhân ngày khai giảng năm học.

Một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi lại tại lễ khai giảng năm học mới tại tỉnh Lâm Đồng:

Toàn cảnh tại lễ khai giảng trường THPT Nguyễn Du (Tp.Bảo Lộc).

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường THPT Bảo Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh trống khai trường tại trường THCS Phan Chu Trinh Tp.Đà Lạt.

Đồng chí Đoàn Kim Đình Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Bùi Thị Xuân.