An ninh - Hình sự

Lâm Đồng: Xử lý nhiều tài xế bất hợp tác khi CSGT kiểm tra

Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, có nhiều tài xế bất hợp tác, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Tối 15/3, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành chốt chặn, xử lý các phương tiện vi phạm trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đức Trọng.   

Để các xe vi phạm không lẩn trốn hoặc tìm cách đối phó, gây khó khăn khi phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, ngay từ sớm, các tổ công tác đã được lãnh đạo đơn vị phân công từng nhiệm vụ cụ thể.

Khi các xe đầu kéo nối đuôi nhau chở đất sét ra tới Quốc lộ 20, các tổ công tác lập tức áp sát, yêu cầu các xe đầu kéo có dấu hiệu vi phạm di chuyển tới một khu vực rộng rãi đoạn qua dốc Lang Hanh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, để tiến hành kiểm tra hành chính.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện có dấu hiệu sai phạm.

Trong khi tài xế xe mang BKS: 88C -175.76 và 49H - 008.84 nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, xuất trình các giấy tờ xe để kiểm tra theo yêu cầu ngược lại có những tài xế bất hợp tác, gây khó dễ với lực lượng CSGT, đơn cử như tài xế xe mang BKS: 88H - 002.79 lại cố tình dây dưa, không xuất trình giấy tờ xe để lực lượng chức năng làm việc.

Tài xế này ngồi trên ca bin và chạy ra xa liên tục gọi điện cho ai đó để nhờ “giải cứu” nhưng bất thành. Sau một thời gian dài được các cán bộ Cảnh sát giao thông vận động thuyết phục, tài xế này mới chịu hợp tác, làm việc với lực lượng chức năng.

Phát hiện hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ Cảnh sát giao thông Prenn đã đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp, tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của số hàng hóa trên xe. Cả 3 xe đầu kéo sau đó đã được tổ Cảnh sát giao thông Prenn tiến hành cân tải trọng.

Kết quả tất cả đều có tải trọng vượt mức cho phép ở các khung từ 10-30% và 50-100%. Tài xế điều khiển các xe trên cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (đất sét) chở trên xe.

Cùng với lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế điều khiển các phương tiện và hàng hóa về bãi tạm giữ phương tiện của Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định.