An ninh - Hình sự

Lâm Đồng: Triệt phá nhiều tụ điểm tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/8, Công an Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá nhiều tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 17h45, ngày 7/8, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an Tp.Đà Lạt kết hợp với Công an phường 6, Tp.Đà Lạt bất ngờ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hậu, 28 tuổi, trú tại phường 8, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh đang cất giữ trong túi áo khoác 1 gói giấy đựng 6 viên nén và 1 gói đựng tinh thể nghi là ma túy. 

Đối tượng Nguyễn Minh Hậu tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).

Tại hiện trường, Hậu khai nhận số ma túy trên, gồm: thuốc lắc và ketamine đang mang đi giao cho 1 người khách có nhu cầu mua về sử dụng.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Hậu khai nhận cùng bạn tên Nguyễn Phạm Anh Khoa, 27 tuổi, trú tại thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà thuê phòng trọ tại cơ sở lưu trú du lịch, thuộc đường La Sơn Phu Tử phường 6, Tp.Đà Lạt) để ở và cũng là nơi phân chia, cất giấu ma tuý để bán.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra, Công an Tp.Đà Lạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng mà 2 đối tượng Hậu và Khoa thuê để ở thuộc địa chỉ trên, phát hiện tủ quần áo trong tại phòng ngủ có 1 túi zip trong suốt chứa 134 viên thuốc lắc; 1 túi zip màu trắng chứa 3 túi ketamine.

Ngoài ra, còn có  1 cân điện tử màu bạc, 1 thìa kim loại màu trắng. 

Qua làm việc và đấu tranh, Nguyễn Phạm Anh Khoa khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ số lượng lớn ma túy của mình và Hậu nhằn mục đích bán cho các đối tượng nghiện ma túy.

Số ma tuý do Nguyễn Phạm Anh Khoa và Nguyễn Minh Hậu tàng trữ bị lực lượng CA phát hiện thu giữ (Ảnh: CACC).

Hiện, Công an Tp.Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phạm Anh Khoa và Nguyễn Minh Hậu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của Pháp luật.

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng, vào lúc 6h45 sáng 7/8, tại đoạn đường vào khu Dinh 3 Bảo Đại (phường 4, Tp.Đà Lạt), lực lượng Công an phường 4 mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép 30 gói nhỏ chứa chất ma túy heroin.

Đối tượng Vũ Ngọc Lâm và Quách Xuân Bình bị bắt giữ (Ảnh: CACC).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Ngọc Lâm, 39 tuổi, trú tại phường 4, Tp.Đà Lạt và Quách Xuân Bình, 24 tuổi, trú tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, khi phát hiện 2 đối tượng trên có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế các đối tượng; đồng thời, kiểm tra phát hiện trong thắt lưng quần của Vũ Ngọc Lâm có 10 gói ni lông nhỏ nghi là ma túy.

Lâm khai nhận đó là chất ma túy heroin do đối tượng mua về để sử dụng. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện trên người Quách Xuân Bình có 20 gói nhỏ nghi là chất ma túy. Bình khai nhận đó là chất ma túy heroin do đối tượng mua về để sử dụng.

Trên cơ sở đó, Công an phường 4 đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an Tp.Đà Lạt tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại chỗ. Đồng thời, tạm giữ Vũ Ngọc Lâm và Quách Xuân Bình cùng tang vật liên quan để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.