Văn hoá

Lâm Đồng: Muồng hoàng yến nở rộ trên thị trấn Ma Đa Guôi

Muồng hoàng yến còn có tên gọi Osaka hay Osaka hoa vàng. Trong dân gian, cây được gọi bằng nhiều cái tên dân dã khác như bò cạp nước, bò cạp vàng, cây mai dây,...

Muồng hoàng yến trưởng thành có chiều cao từ 10 - 20m, đường kính thân khoảng 40cm. Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có nhiều nắng.

Cây bắt đầu nở hoa rộ từ cuối tháng 3 dương lịch, hoa phủ xuống những chùm lớn vàng thắm trên những tuyến phố.

Trong những ngày hoa nở, sắc vàng của muồng hoàng yến thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường, ai ai cũng ngẩn ngơ trước khung cảnh quá lãng mạn của hoa muồng hoàng yến. Các tuyến phố ở các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Tp.Bảo Lộc, Di Linh cũng trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn bởi những chùm hoa muồng hoàng yến vàng trĩu, sáng bừng trong sắc nắng hè.

Hoa muồng hoàng yến có nguồn gốc từ Nam Á, với nhiều tên gọi khác như muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn...

 Hoa muồng vàng như những họa tiết đẹp dệt trên nền trời xanh một cách tự nhiên

Mùa hoa muồng hoàng yến kéo dài khoảng 3 tháng đến tháng 7.

Loài hoa này còn đại diện cho sự may mắn, cho niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi sắc vàng rực rỡ của mình. 

Ngoài giá trị mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan đô thị, muồng hoàng yến còn cho gỗ tốt, được sử dụng để làm nông cụ, dùng trong xây dựng hoặc làm than rất tốt. Muồng hoàng yến cũng được sử dụng làm cây chắn gió, cải tạo đất…

Hoa muồng hoàng yến nở đẹp nhất vào cuối tháng 5, khi những tia nắng chói chang báo hiệu mùa hè đến.

Những hình ảnh Người Đưa Tin ghi lại trên QL20 tại thị trấn Ma Đa Guôi tỉnh Lâm Đồng: