Giáo dục

Lâm Đồng: Học sinh trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến

Sáng nay 13/12 trên địa bàn T.p Bảo Lộc, 76 trường học mở cửa đón gần 40.000 học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến.

Sau thời gian dài học trực tuyến, tất cả các trường học trên địa bàn T.p Bảo Lộc triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 Trong ngày đầu tiên học sinh quay lại trường học trực tiếp.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tại trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường tiểu học Lê Văn Tám, Trường THPT Nguyễn Du (phường 2-T.p Bảo Lộc), khi các em vào cổng trường, được giáo viên phân chia theo luồng, đo thân nhiệt và rửa tay bằng cồn kháng khuẩn. Ngoài những biện pháp an toàn như khử khuẩn, chia lớp, tuân thủ 5K, các nơi cũng lên phương án cụ thể cho trường hợp nếu có F0 trong trường học.

Các trường triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid – 19 hiệu quả theo kế hoạch, kịch bản đã được xây dựng trước đó. Theo đó, tất cả học sinh khi đến trường đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và được hướng dẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch để bảo vệ bản thân.

Cùng với đó, các trường học chủ động bố trí dung dịch sát khuẩn tại cổng trường và tại phòng học nhằm để thuận tiện cho học sinh được sát khuẩn tay thường xuyên. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các đoàn thể trong trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh hạn chế tập trung trong giờ giải lao và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid - 19 trong thời gian trước, trong và sau khi tới trường.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo T.p Bảo Lộc, ngày đầu đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến ở bậc THCS đạt hơn 92%, Tiểu học đạt hơn 81%. Trong khi đó, ở bậc Mầm non chỉ đạt hơn 21%. Riêng bậc THPT đạt hơn 99% tỷ lệ học sinh tới trường học trực tiếp. Theo đánh giá, phần lớn các cháu Mầm non chưa đến trường là do phụ huynh lo ngại khi lứa tuổi này chưa được tiêm vắc xin phòng Covid – 19 và kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân còn hạn chế.

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo T.p Bảo Lộc cho biết: “Hiện tại, theo thống kê toàn thành phố có 30/69 trường học đã đầu tư lắp đặt máy sát khuẩn tự động ngay tại cổng trường để phục vụ các em học sinh sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi tan trường. Cùng với đó, các trường học cũng đã xây dựng kịch bản để kịp thời cách ly xử lý khi phát hiện các trường hợp học sinh nghi nhiễm Covid – 19 đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong nhà trường. Phòng cũng đã chỉ đạo các trường tận dụng thời gian học trực tiếp để hoàn thành tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, kiểm tra, đánh giá kiến thức giữa kỳ và cuối kỳ học. Từ đó, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình năm học 2021 – 2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và an toàn phòng chống dịch Covid – 19”.