An ninh - Hình sự

Lâm Đồng: Công an tiêu hủy nhiều vũ khí tự chế, hung khí nguy hiểm

Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số vũ khí tự chế, hung khí nguy hiểm.

Ngày 29/11, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vũ khí tự chế, hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… được lực lượng công an thu giữ trong dân từ các hoạt động bám sát cơ sở.

Tang vật được Công an huyện Đức Trọng tiến hành tiêu hủy gồm: 44 khẩu súng tự chế các loại, 5 công cụ hỗ trợ, 384 dao tự chế nguy hiểm, 6 hộp pháo hoa loại 49 ống…

Xác định vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ… tồn tại trái pháp luật trong dân là yếu tố tiềm tàng, đe dọa trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, trong năm qua, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đặc biệt là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuân thủ các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ… cho cơ quan chức năng.

Vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ bị thu giữ đang được lực lượng chức năng tiêu huỷ.

Cùng với công tác vận động, tuyên truyền, Công an huyện Đức Trọng cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “đổi lương thực lấy vũ khí” với khoảng 1.300kg gạo, 200 thùng mì được trao tới bà con.

Lực lượng công an cũng đã kiên quyết xử lý những trường hợp tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái pháp luật.

Trong năm 2023, Công an huyện Đức Trọng đã đấu tranh, phát hiện 31 vụ với 34 đối tượng liên quan tới hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 vụ với 10 đối tượng, phạt hành chính 21 vụ với 24 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 270 triệu đồng. 

Việc vận động người dân, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số đổi vũ khí lấy gạo không chỉ làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tồn tại trong dân mà qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật về việc sử dụng vũ khí bất hợp pháp dưới mọi hình thức.

Đồng thời, nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm trong quần chúng, nhân dân.