Hồ sơ điều tra

Làm chết 2 người nước ngoài, nhân viên lái xe cẩu lĩnh 15 tháng tù

Ngày 05/01, bị cáo Nguyễn Đình Định (SN 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Quá trình mở tòa mới hay, bị cáo Nguyễn Đình Định là nhân viên lái xe cẩu của công ty cổ phần vận tải du lịch Trung Kiên (công ty Trung Kiên) có địa chỉ tại phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty này do chị Nguyễn Thị Vân (SN 1970) làm Giám đốc.

Bị cáo Nguyễn Đình Định tại tòa.

Ngày 24/4/2019, công ty Trung Kiên ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần thiết bị điện tử để nâng hạ, bốc dỡ thiết bị tại công trường tòa nhà Aqua central ở số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau khi ký hợp đồng, Định là người được phân công điều khiển xe nâng chuyển hàng là các thiết bị từ khu vực hàng đang ở vỉa hè vào bãi tập kết của công trường.

Khoảng 0h30 ngày 28/4/2019, Định đang nâng được 07 kiện hàng nhỏ vào vị trí tập kết, còn 02 kiện hàng to, Định đã hạ được từ xe tải xuống lòng đường Yên Phụ để chuyển vào khu vực tập kết.

Do kiện hàng dài khoảng 4m, rộng 2m và cao 01m nên để nâng được kiện hàng lên thì xe nâng do Định điều khiển phải đỗ lấn chiếm 2/3 lòng đường Yên Phụ, đuôi xe chếch chéo bên trái đường.

Quá trình đỗ xe để chuyển hàng, Định không đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ, không sử dụng đèn, còi cảnh báo nguy hiểm theo quy định mà chỉ cử ông Lưu Xuân Nhuận (SN 1968, ở Bắc Giang) là phụ xe đứng cách xe nâng khoảng 10m, cầm cây que tre, đầu buộc túi ni-lông để phân luồng cho các xe qua lại.

Khi Định điều khiển 02 càng của xe nâng ở phía dưới kiện hàng và đẩy được 01 phần kiện hàng vào bãi tập kết. Cùng lúc này, anh Marck Barry Locket (SN 1981) chở chị Carly Anne Smith (SN 1984), cùng quốc tịch Nam Phi, tạm trú tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội điều khiển xe mô tô đi tới.

Điều khiển đi đến đoạn đường do Định đang điều khiển xe nâng, anh Marck Barry Locket không nhìn thấy càng xe nâng và đi với vận tốc cao nên phần ngực anh Marck Barry Locket va chạm vào đầu càng xe nâng bên phải, gây tai nạn làm cả hai nạn nhân ngã văng ra đường.

Định thấy tai nạn xảy ra nên hoảng sợ, bỏ lại phương tiện và chạy ra đường Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình ngồi. Một lúc sau, người này mới quay về nơi xảy ra tai nạn để làm việc với cơ quan công an.

Hậu quả sau vụ tai nạn, cả hai người nước ngoài đều tử vong do thương tích quá nặng.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Đình Định cùng chị Nguyễn Thị Vân đã bồi thường cho anh Phạm Văn Phất, là người đại diện theo ủy quyền của 2 bị hại, tổng số tiền là 530 triệu đồng. Anh Phất đã nhận tiền bồi thường và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đứng trước tòa, bị cáo Định vẫn còn bàng hoàng và day dứt trước cái chết của 2 nạn nhân. Chỉ vì sự chủ quan, thiếu ý thức khi không chấp hành các quy định về an toàn trong lao động mà Định đã gây ra cái chết thương tâm cho các nạn nhân.

Bị cáo một lần nữa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKS truy tố. Nguyễn Đình Định tha thiết xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để có điều kiện được chăm sóc người thân, đặc biệt là 2 con còn nhỏ dại, cần có sự chăm sóc, dạy bảo từ bố.

Trước đó, cuối tháng 4/2019, bị cáo Định bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 261 BLHS. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Định 15 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố. Cộng với 6 tháng tù về tội Đánh bạc mà TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt, buộc bị cáo Định phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 21 tháng tù giam.