Sự kiện

Kỳ tích 6 ê-kíp với 20 bác sĩ cứu sống cô gái bị container cán

Để cứu sống nữ bệnh nhân bị container cán qua người, Ban giám đốc bệnh viện ĐKTW Cần Thơ đã trực tiếp huy động 6 ê-kíp với 20 bác sĩ ở các chuyên khoa phối hợp.

Ngày 27/10, sau gần 1 tuần tiến hành ca mổ, nữ bệnh nhân Lê Thị Mỹ H. (22 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị xe container cán qua cơ thể được hồi sức tích cực tại khu Hậu phẫu, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân H. đang được người nhà chăm sóc sau ca mổ.

Luôn túc trực tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, mẹ bệnh nhân H.) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc con gái bị tai nạn trong tình trạng thập tử nhất sinh.

“Hay tin con gái gặp nạn nguy kịch khiến tôi người thất thần, không còn biết gì. Khi con được các bác sĩ tận tình cứu sống nên tâm lý tôi dần ổn định trở lại. Tôi cùng gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ thực hiện ca mổ đã tận tình cứu chữa”, bà Loan bày tỏ cảm ơn.

Bà Nguyễn Thị Loan gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã tận tình cứu sống con gái.

Như người từ cõi chết trở về, anh Nguyễn Duy Tân (23 tuổi, em rể bệnh nhân H.) kể, khoảng 11h hôm đó, anh chở chị H. bằng xe máy. Khi đến đoạn phường Phước Thới, quận Ô Môn thì xảy ra tai nạn với xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị H. nguy kịch, đa chấn thương, anh Tân may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Cả hai người ngay sau đó được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến anh Tân bị trầy xước.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân H. trong tình trạng rất nguy kịch, choáng chấn thương, sốc mất máu nặng: Bức rức, lơ mơ, niêm trắng bệt, huyết áp khó đo, mạch nhanh, bụng gồng cứng, sưng nề, xây sát vùng chậu, lạo xạo xương vùng chậu khi khám,...

Để cứu sống bệnh nhân H., ê-kíp bác sĩ đã “chạy đua” với tử thần suốt hơn 4 giờ liền.

Nhận định đây là trường hợp đa chấn thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, các bác sĩ Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực chống sốc bằng cách kiểm soát chảy máu, cho thở oxy, giảm đau, lập 2 đường truyền dịch chảy tự do, truyền máu đồng thời được nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật khẩn cấp,...

Ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp huy động 6 ê-kíp mổ với 20 bác sĩ ở các chuyên khoa: Ngoại Tổng hợp, Ngoại Thận – Tiết niệu, Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Sản, Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để chạy đua với “tử thần” cứu bệnh nhân.

Thăm khám bệnh nhân.

Đến 17h40 cùng ngày, tức mất 4 giờ 10 phút, ca mổ phức tạp trên đã thành công. Các bác sĩ thở phào khi thông báo với người nhà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đáng chú ý, quá trình cấp cứu và phẫu thuật với sự phối hợp của Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ đã nhanh chóng cung cấp máu và các chế phẩm máu số lượng lớn, bệnh nhân đã được chỉ định truyền 33 đơn vị máu và chế phẩm của máu.

Được biết, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp cấp cứu nhiều trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động đa chấn thương phức tạp cận kề cái chết đã được cứu sống.

Thanh Lâm