Giáo dục

Kỷ niệm 55 năm đào tạo ngành Khai thác Mỏ lộ thiên

Ngày 16/10, bộ môn Khai thác lộ thiên trường đại học Mỏ - Địa chất long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm đào tạo ngành Khai thác Mỏ lộ thiên (1965-2020).

Vào tháng 10 năm 1965, ngành Khai thác mỏ lộ thiên chính thức được ra đời và đào tạo tại khoa Khoa Mỏ - Địa chất, trường đại học Bách khoa Hà Nội, tức khóa đầu tiên của Trường ĐH Mỏ - Địa chất sau này. Đến ngày 08 tháng 8 năm 1966, trường đại học Mỏ - Địa chất chính thức được thành lập bằng việc tách Khoa Mỏ - Địa chất của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trong đánh dấu sự ra đời của Nhà trường và của bộ môn Khai thác lộ thiên, một trong những cơ sở chủ lực đào tạo ngành mỏ của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bộ môn Khai thác lộ thiên ra đời với mục đích đào tạo cho đất nước đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngành khai thác mỏ lộ thiên phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 55 năm đã đi qua đánh dấu một chặng đường dài chứng kiến sự nỗ lực, vượt khó, cũng như những thành tích mà thầy và trò trường đại học Mỏ - Địa chất nói chung và bộ môn Khai thác lộ thiên nói riêng đã đạt được.

Với chặng đường dài đầy ý nghĩa đó, ngày 16/10, được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH Nhà trường, Bộ môn Khai thác lộ thiên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm đào tạo ngành Khai thác Mỏ lộ thiên, để cùng nhau nhìn lại những gì đã đi qua và cùng hướng về một tương lai tươi đẹp hơn đang ở phía trước.

Đây cũng là dịp để cán bộ, viên chức và các sinh viên gặp gỡ, ôn lại truyền thống vẻ vang trong quá trình phấn đấu, xây dựng và phát triển Bộ môn; cũng là dịp để ghi nhận công lao đóng góp to lớn và quý báu của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và sinh viên các thế hệ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành mỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

GS.TS Bùi Xuân Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, GS.TS Bùi Xuân Nam đã đọc diễn văn ôn lại những chặng đường lịch sử từ khi mới thành lập bộ môn Khai thác lộ thiên (năm 1965) đến nay. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sự cố gắng và đoàn kết trong xây dựng và phát triển Bộ môn của các thầy lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ cùng sự nỗ lực không ngừng phấn đấu, kế thừa và phát huy của các thầy cô giáo thế hệ đương nhiệm trong công tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ môn Khai thác lộ thiên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận và có tầm ảnh hưởng sâu và rộng trong ngành Khai thác mỏ nói chung và Khai thác lộ thiên nói riêng.

“Tập thể cán bộ viên chức, sinh viên Bộ môn là một khối đoàn kết, luôn khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất" GS. Bùi Xuân Nam nhấn mạnh.

Các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng 55 năm thành lập bộ môn Khai thác lộ thiên.

Bộ môn Khai thác lộ thiên cũng đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân của cán bộ viên chức bộ môn đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ và các cán bộ viên chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bộ môn Khai thác lộ thiên.

Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cũng bộ môn Khai thác lộ thiên.

Cũng trong buổi lễ, bộ môn Khai thác lộ thiên vui mừng chào đón thêm 03 tân Tiến sĩ trẻ xuất sắc của bộ môn năm 2020 là TS Trần Đình Bão, TS Nguyễn Hoàng và TS Lê Quí Thảo.

GS.TS Bùi Xuân Nam đại diện Hội GS mỏ Thế giới tặng hoa và trao biểu trưng chúc mừng 3 tân Tiến sĩ của bộ môn. Trong ảnh: TS Nguyễn Hoàng, TS Trần Đình Bão và TS Lê Quí Thảo lần lượt từ trái qua phải.