Sự kiện

Kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số

Báo chí muốn cạnh tranh được với mạng xã hội thì phải phát triển song song cả nội dung và hình thức, trong đó “nội dung là vua, phương thức trình bày là nữ hoàng”.

Ngày 27/9, tại Ninh Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số" cho đông đảo đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, sự phát triển của các công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ tới cách thức truyền thông của các cơ quan báo chí truyền thống.

Trong đó, truyền thông về di sản luôn cần phải cân nhắc, lựa chọn phương thức để nội dung, hình thức truyền thông hiệu quả hơn.

Với vai trò là Thường trực Tiểu ban Thông tin, thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn này nhằm cung cấp thêm những giải pháp, kỹ năng truyền thông về di sản; tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí để quảng bá các di sản UNESCO của Việt Nam và tận dụng các lợi thế của công nghệ trong công tác báo chí, truyền thông.

Ông Long nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng, chương trình tập huấn sẽ trao đổi những kỹ năng truyền thông về di sản hữu ích, phục vụ nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp”.

Ông Vũ Thế Cường chia sẻ về xu hướng làm báo đa nền tảng tại buổi tập huấn.

Trong một ngày, các phóng viên, biên tập viên tham dự tập huấn được giới thiệu, truyền đạt những nội dung chính như:

Giới thiệu về di sản tại Ninh Bình; chia sẻ về kiến thức, kỹ năng làm báo trên các nền tảng báo chí hiện đại, đa phương tiện và sử dụng các công cụ số; xu hướng làm báo đa nền tảng; nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng báo chí hiện đại;

Kỹ năng làm báo thông qua việc sử dụng các công cụ số (thiết kế bảng biểu, sơ đồ, infographics...); thực hành kỹ năng thiết kế sơ đồ, infographics sau khi tham quan, thực tế tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Tại buổi tập huấn, ông Vũ Thế Cường- giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí đa phương tiện đã chia sẻ về xu hướng làm báo đa nền tảng.

Theo ông Cường, báo chí có thể tự tin vượt qua thông tin trên mạng xã hội là do thông tin được kiểm chứng, mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, muốn cạnh tranh được với mạng xã hội thì phải phát triển song song cả nội dung và hình thức, trong đó “nội dung là vua, phương thức trình bày là nữ hoàng”.

Thời đại công nghệ số, thông tin cần đi đôi với hình thức truyền tải, báo chí cần vận dụng đa phương tiện cho sản phẩm báo chí.

“Chúng ta đang có trong tay nội dung tốt, tức nội dung là vua, có lợi thế nhưng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, phải coi phương thức truyền tải là nữ hoàng. Phải đảm bảo nội dung đầy đủ thông tin, hấp dẫn và đa dạng về cách trình bày. Đa nền tảng giúp tiếp cận được công chúng nhiều hơn. Đó là xu hướng trong báo chí nói chung”, ông Cường nói.

Tham quan, thực tế tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Thông qua hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số, Ban tổ chức lớp tập huấn mong muốn trang bị thêm cho các nhà báo, phóng viên các kỹ năng làm báo hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ số, tối ưu hóa khả năng biểu đạt thông tin tới công chúng, tăng sức hấp dẫn, khả năng tương thích trên nhiều nền tảng số của các tác phẩm báo chí khi tuyên truyền về lĩnh vực di sản văn hóa.