Cộng đồng mạng

Kỳ lạ chuyện làm tan chảy kim loại bằng tay

Chỉ cần nắm bàn tay lại, khối kim loại đó hoàn toàn tan chảy trên lòng bàn tay của chúng ta.

Con người trở nên mạnh mẽ có thể dùng tay làm tan chảy kim loại như vàng, sắt, thậm chí cả titan. Điều đặc biệt gì sẽ xảy ra?

Đúng, con người có khả năng dùng tay làm tan chảy kim loại nhưng không phải là với mọi kim loại. Có một kim loại mềm tới mức có thể tan chảy trong tay bạn. Đó chính là Gallium - kim loại mềm có thể làm nóng chảy ở nhiệt độ dưới 30 độ C.

Chỉ cần đặt gallium trong lòng bàn tay vài giây, khối kim loại có thể hóa lỏng chỉ sau vài giây. Tuy nhiên, Gallium cực kỳ đắt đỏ.

Gallium là kim loại trong suốt không màu, có thể làm tan chảy các kim loại khác, chúng hoàn toàn thân thiện với con người, nhưng có thể tiêu hủy thủy tinh, kim loại… là điểm nổi bật của nguyên tố hóa học độc đáo này.

Gallium (Gali), nguyên tố hóa học có số nguyên tử 31. Đây là chất không tồn tại trong tự nhiên, nhưng dễ dàng tìm thấy sau các phản ứng nung chảy nhôm, kẽm... và được chiết xuất từ dầu thô hydroxide nhôm.

Được dự đoán tồn tại từ năm 1871 bởi nhà bác học Mendelev, Gali đã được đặt tên đầu tiên là "eka-nhôm"

Năm 1875, nhà khoa học Paul Emile Lecoq de Boisbaudran (Pháp) đã chính thức phát hiện ra Gali nhờ vào sự phân tích quang phổ đặc trưng của nó trong một thí nghiệm điện phân của ông.

Gali có một vẻ bề ngoài nhìn cực kỳ bắt mắt với màu bạc trắng đẹp óng ánh luôn toát lên một vẻ sáng kỳ lạ.

Gali còn được mệnh danh là sinh vật sống duy nhất tồn tại trong môi trường tràn ngập axit sulfuric.

Và con người không phải làm điều tương tự với tất cả kim loại. Có những kim loại có cùng nhiệt độ nóng chảy với gallium, chẳng hạn như francium và Caesium nhưng hãy tránh xa chúng nếu không muốn bị nhiễm phóng xạ hoặc có thể bốc cháy!

Sẽ thật kì lạ nếu một ngày nào đó con người có thể tự nung chảy vàng bằng chính bàn tay của mình.

Để làm nóng chảy vàng cần một nhiệt độ rất lớn với sự hỗ trợ của lò đúc chuyên nghiệp để đạt đến nhiệt độ cực cao và duy trì chúng.

Vàng nóng chảy ở nhiệt độ gần 1.000 độ C. Điều này có nghĩa nếu muốn tan chảy vàng, bàn tay bạn phải đạt được nhiệt độ nóng như vậy. Trong khi, nhiệt độ tối đa con người có thể đạt được là 44 độ C.

Nhưng giả sử, một ngày, con người trở nên mạnh mẽ có thể dùng tay làm tan chảy kim loại như vàng, sắt, thậm chí cả titan. Điều đặc biệt gì sẽ xảy ra?

Đừng vội hoang mang khi điều đó chỉ là giả thiết!

Đầu tiên, bạn chắc chắn phải là dung nham có thể làm tan chảy mọi thứ trên đường di chuyển hoặc bạn là Johnny Storm trong Bộ tứ siêu đẳng có được khả năng điều khiển và bao bọc cơ thể mình với lửa!

Bạn có muốn cơ thể mình giống một ngọn đuốc sống hay không?

Nói quá lên, bạn cũng có thể giống như "quả cầu lửa hủy diệt khổng lồ" phá hủy mọi thứ xung quanh.

Chỉ cần một cơn mưa rơi xuống, bạn trúng nước mưa và đột nhiên sẽ xảy ra vụ nổ lớn. Đó là do nước tiếp xúc với nhiệt độ cực cao, như kim loại nóng chảy, khiến nước bốc hơi nhanh.

Việc hơi nước bốc lên nhanh chóng đã khiến thể tích khu vực xung quanh tăng lên. Thể tích tăng lên nhanh chóng, có thể gấp 1.600 lần nhưng hơi nước thì không thể thoát ra kịp đã đẩy mạnh áp suất và rồi đến thời điểm nhất định, toàn bộ năng lượng được giải phóng gây ra vụ nổ.

Khi đó, rất dễ gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng cho bản thân và những người xung quanh.

Minh Anh (Tổng hợp)