Hồ sơ điều tra

Kon Tum: Bắt chủ tịch hợp tác xã lừa đảo tiền tỷ

Chủ tịch hợp tác xã “nổ” sắp lên trung ương làm việc, vẽ ra dự án ảo lừa đảo số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Diễn, SN 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn bịa ra câu chuyện sắp nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và sắp đầu tư 100ha sâm Ngọc Linh, rồi lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Kon Tum nhận được tố giác của ông P.T.T với nội dung: Từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022, Diễn giới thiệu với ông T. về việc sắp nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng.

Diễn cũng đưa ra thông tin có chủ trương cấp dự án 100ha sâm Ngọc Linh nhằm nhận tiền góp vốn, đầu tư vào dự án trồng sâm.

Với những thông tin nêu trên, ông T. tin tưởng và chuyển cho Diễn tổng cộng số tiền 4,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục trong quá trình chuyển nhượng vốn góp và để được công nhận là thành viên góp vốn trong Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. nhiều lần liên lạc với Diễn nhưng không được.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, Diễn đã đưa ra nhiều thông tin, tài liệu gian dối như tư cách pháp nhân của Liên hiệp Hợp tác xã để huy động vốn từ các cá nhân và lập biên bản đại hội đồng cổ đông việc sắp nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế chiến lược Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng; chủ trương cấp 100ha trồng sâm Ngọc Linh cho Liên hiệp Hợp tác xã và cần 10 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục pháp lý cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 100ha trên.

Ngoài ra, khi đưa ông T. đến vườn sâm tại khoảnh 3, tiểu khu 240 thuộc địa phận hành chính xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Diễn tự dựng bảng hiệu “Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum, Trung tâm phân tích giám sát ADN sâm Ngọc Linh”.

Với các thủ đoạn gian dối trên, Diễn đã tạo dựng được lòng tin, để ông T. chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Diễn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng thời, để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Diễn liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp, giải quyết.