Bóng đá Anh

Klopp vẫn tự tin giúp Liverpool có thể hồi sinh

Jurgen Klopp tự tin rằng ông có thể xoay chuyển vận may của Liverpool, bất chấp chiến dịch tồi tệ của Lữ đoàn đỏ đạt mức thấp mới sau trận thua trước Wolves.

The Reds đã bị đánh bại 0-3 tại Molineux vào thứ Bảy, thất bại thứ 7 của họ trong một chiến dịch ác mộng. Họ đã bị dẫn trước hai bàn trong vòng 12 phút, với bàn phản lưới nhà của Joel Matip, sau đó là pha lập công đầu tiên của Craig Dawson, trước khi đội trưởng Ruben Neves của Wolves kết thúc trận đấu giữa hiệp hai.

Klopp buộc phải nghe người hâm mộ đội chủ nhà hát "bạn sẽ bị sa thải vào buổi sáng" và trong khi điều đó không có khả năng xảy ra, ông đã được hỏi trong cuộc họp báo sau trận đấu liệu ông có còn tự tin vào khả năng xoay chuyển tình thế ở Anfield hay không.

"Vâng, vâng. Chắc chắn rồi", Klopp trả lời, mặc dù cũng nói rằng ông phát ngán với việc đưa ra lời bào chữa cho màn trình diễn kém cỏi của đội mình.

"Làm sao có thể không quan tâm?", ông nói. "Tôi không thể ngồi đây và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn và chúng tôi đã làm tốt. Không phải vậy. Tôi đã được hỏi liệu có phải vì mùa giải trước chúng tôi chơi 63 trận hay không. Vâng, tất nhiên, rõ ràng là điều đó đã ảnh hưởng đến phần đầu của mùa giải. Nhưng chúng tôi muốn chịu đựng điều đó trong bao lâu?"

"Bây giờ là tháng Hai. Chúng tôi có cả tuần để chuẩn bị, chúng tôi có tám hoặc chín ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi khỏe mạnh, chúng tôi đang ở đó, một số chấn thương thì có, nhưng hôm nay, 12 phút đầu tiên không được tốt, và chúng tôi vẫn làm điều đó".

Liverpool đã để thủng lưới nhiều bàn hơn ở giải đấu mùa này so với cả mùa trước, và thua nhiều trận trên sân khách hơn cả hai mùa giải trước đó cộng lại. Họ kém 13 điểm so với suất tham dự Champions League và gần nhóm cuối bảng hơn đáng kể so với nhóm đầu.

Liverpool đã để thủng lưới nhiều bàn thua trong năm phút đầu tiên của trận đấu ở Premier League hơn bất kỳ đội nào trong mùa giải này (5 bàn), trong khi bàn phản lưới nhà của Joel Matip là lần đầu tiên Wolves ghi bàn trong 5 phút đầu tiên của một trận đấu ở giải đấu này.

Lữ đoàn đỏ sẽ có trận đấu tiếp theo tại Premier League vào ngày 13 tháng 2, khi họ tiếp đón Everton tại Anfield trong trận derby vùng Merseyside.

Đăng Nguyên